Israel tuyên bố có thể ngăn chặn Covid-19 mà không cần phong tỏa đất nước

GD&TĐ - Hôm qua (14/7), Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố nước ông có thể đánh bại sự gia tăng đáng lo ngại về số ca mắc mới mà không cần phong tỏa đất nước.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett.
Thủ tướng Israel Naftali Bennett.

Tuy nhiên thành công trên một phần phụ thuộc vào những người đeo khẩu trang trong nhà để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta.

Nói với các phóng viên, ông Bennett cho biết đã chỉ thị cảnh sát đẩy mạnh việc thực thi quy định đeo khẩu trang với mức phạt cao đối với những người vi phạm.

“Đó là điều hợp lý nên làm, bởi vì thật sai lầm khi có những người lười biếng và làm tổn thương những người còn lại trong công chúng” – ông Bennett nói. Theo ông, một lệnh phong tỏa quốc gia là “biện pháp cuối cùng”, cho thấy nỗ lực của chính phủ trong việc giữ cho nền kinh tế Israel vững mạnh.

“Đừng bắt tay nữa” – ông khuyên người dân và đề nghị chạm khuỷu tay để thay thế. “Đừng ôm hôn ai ngoại trừ người trong gia đình” – Ông nói và kêu gọi người dân không ra nước ngoài khi biến thể Delta lây lan khắp nơi.

Ông Bennett đưa ra tuyên bố trên khi số ca mắc hàng ngày ở Israel đã tăng lên hơn 700 ca hôm qua mặc dù đây là nơi có chiến dịch tiêm chủng nhanh nhất thế giới. Hơn 5,7 triệu người trong dân số 9,3 triệu người Israel đã được tiêm chủng ít nhất 1 liều.

Israel có quy định bắt buộc những người tụ tập trong nhà phải đeo khẩu trang nhưng việc tuân thủ rất kém, ngay cả trên các phương tiện giao thông công cộng và trong bệnh viện. Các chế tài cho việc này cũng rất lỏng lẻo. Ông Bennett cho biết đã chỉ đạo cảnh sát đẩy mạnh việc thực thi các quy định về đeo khẩu trang với mức phạt cao.

Hầu hết các ca mắc Covid-19 nhẹ và số ca bệnh nặng vẫn tương đối thấp nhưng hầu hết các ca mới đều do biến thể Delta.

Theo AP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.