Ngày 17/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã phá hủy 20 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran sẵn sàng sử dụng trong đêm ngày 16/6. Tính đến thời điểm này, tổng cộng, lực lượng không quân Israel đã bắn trúng ít nhất 120 bệ phóng trong chiến dịch không kích vào đối thủ.
Phát ngôn viên của IDF còn cho biết, trong ba ngày giao tranh giữa Israel và Iran, Tehran đã phóng khoảng 380 tên lửa đạn đạo và khoảng 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Nhà nước Do Thái.
Các cuộc không kích của họ đã giết chết 24 thường dân Israel và làm bị thương gần 600 người, hầu hết đều bị thương nhẹ; đồng thời, các tòa nhà ở Israel tại địa điểm tên lửa bắn trúng đã bị hư hại đáng kể.
Trong khi đó, Israel đã phá hủy khoảng 120 trong số 360 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, tiêu diệt khoảng 15 nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của nước này, cùng với hàng chục đại diện cấp cao của hệ thống an ninh Iran, cũng như một số lượng lớn chỉ huy và sĩ quan cấp dưới.
Một số tòa nhà chính phủ đã bị tấn công ở Tehran, cùng với đó là các cơ sở lưu trữ nhiên liệu và một nhà máy lọc dầu ở Tehran, các nhà chứa máy bay chiến đấu của Iran cũng đã bị phá hủy.
Nhà máy lọc dầu Fajr Jam tại mỏ khí Bushehr đã bị hư hại nặng, cùng với thiệt hại chưa xác định trong cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Kermanshah.
Đáp trả lại, Tehran tuyên bố Tel Aviv đã vượt quá lằn ranh đỏ của Iran và đe dọa sẽ “vượt quá giới hạn” trong cuộc xung đột với Israel.
Truyền thông nước này cũng công bố một bản đồ 3D với vị trí của các cơ sở được cho là bí mật của Israel, mà Iran tuyên bố sẽ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái “trong những ngày tới”.
Bình luận về vấn đề này, cựu chỉ huy IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) là ông Mohsen Rezai cho biết, cuộc tấn công của Israel vào Iran được lên kế hoạch theo nhiều giai đoạn và cuộc chiến có thể kéo dài trong nhiều tuần.
Do đó, vị cựu quan chức quân sự này này cảnh báo, Iran sẽ sử dụng chiến thuật khó lường nhất và sẽ hành động với yếu tố bất ngờ.
Theo ông Rezai, cho đến nay, Iran đã kiềm chế được cuộc chiến, nhưng ông cho rằng, quy mô của cuộc chiến hiện tại có thể trở nên nghiêm trọng hơn, mở rộng hơn; do đó, đã đến lúc nước này phải thoát khỏi khuôn khổ và hành động quyết đoán hơn, dùng hành động cứng rắn để phá vỡ cục diện bế tắc trong khu vực.
Ông Rezaei cho biết thêm rằng, sự leo thang hiện nay của cuộc xung đột với Iran là một diễn biến quan trọng, vì sau 35 năm yên bình, Tehran đã sẵn sàng cho một cuộc kháng cự lâu dài, có thể kéo dài nửa thế kỷ nữa, để đảm bảo an ninh của đất nước trong tương lai.