Israel lên kế hoạch mở cửa trường học trở lại

Israel lên kế hoạch mở cửa trường học trở lại

Bộ Y tế Israel đã đưa ra kế hoạch mở cửa lại trường học vào năm học mới trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Hiện nước này có 56.748 ca mắc và 433 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Theo kế hoạch trên, tỷ lệ lây nhiễm virus corona nói chung thấp ở trẻ em. Do vậy, Bộ Y tế đề nghị mở cửa trường học vào năm học mới cho trẻ em 6 tuổi trở xuống như thường lệ và không phải chia nhỏ các nhóm.

Tuy nhiên, HS từ lớp 1-12 sẽ học trong các nhóm tối đa có 18 người tham gia và trong khóa học này, việc học từ xa sẽ được tích hợp như một phần của chương trình.

Kế hoạch trên được đại diện Bộ Y tế đưa ra cho các bộ trưởng nhằm mục đích xây dựng một đề xuất ngân sách chung liên quan đến việc chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Bộ Y tế Israel cho rằng việc tuân thủ các nguyên tắc sẽ cho phép hoạt động học tập thông thường diễn ra, đồng thời duy trì sức khỏe cộng đồng và giảm nguy cơ lây nhiễm.

Theo israelnationalnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.
Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.