Israel không kích dữ dội miền nam Syria

GD&TĐ -Quân đội Israel ngày 15/7 đã tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của chính phủ Syria tại tỉnh Suwayda, miền nam Syria.

Israel tấn công dữ dội SAA ở miền nam Syria, ngày 15/7/2025.
Israel tấn công dữ dội SAA ở miền nam Syria, ngày 15/7/2025.

Theo Bộ Nội vụ Syria, hơn 30 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong cuộc giao tranh tại thị trấn Suwayda, nơi chủ yếu là người Druze.

Israel cho biết các hành động của họ nhằm mục đích bảo vệ cộng đồng thiểu số Druze, vốn đã phải đối mặt với bạo lực kể từ khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, theo hãng thông tấn Associated Press.

Xung đột ở Sweida bắt đầu vào ngày 12/7, khi người Bedouin tại một trạm kiểm soát đã cướp bóc và làm nhục một thanh niên Druze, châm ngòi cho một loạt vụ bắt cóc và tấn công trả đũa giữa các cộng đồng.

Lực lượng chính phủ Syria được điều đến để lập lại trật tự đã đụng độ với các nhóm vũ trang địa phương, bao gồm cả người Druze, dẫn đến leo thang căng thẳng.

Theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria, đã có tới 99 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, bao gồm thường dân và 14 binh sĩ.

Bộ trưởng Quốc phòng Syria Murhaf Abu Qasra đã tuyên bố ngừng bắn sau các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo địa phương, nhưng căng thẳng vẫn tiếp diễn.

Israel, viện dẫn nhu cầu bảo vệ người Druze, đã tấn công xe tăng Syria ở khu vực Suwayda, khiến Damascus phản đối.

Bộ Ngoại giao Syria lên án hành động của Israel là vi phạm chủ quyền, kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng biên giới của Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cho biết, các cuộc không kích là một "lời cảnh báo gửi đến chính quyền Syria" và nhằm mục đích ngăn chặn các mối đe dọa đối với cộng đồng người Druze.

Đây không phải là lần đầu tiên Israel can thiệp: vào tháng 5/2025, lực lượng Israel đã tấn công các mục tiêu gần dinh tổng thống ở Damascus, cho thấy sự thiếu tin tưởng vào ban lãnh đạo mới của Syria dưới quyền Ahmed al-Sharaa.

Việc Tổng thống Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, do một cuộc tấn công của phe đối lập do nhóm Hồi giáo Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) cầm đầu, đã làm gia tăng bất ổn ở Syria.

Đất nước vẫn bị chia cắt sau 13 năm nội chiến, với các nhóm thiểu số, bao gồm cả người Druze.

Người Druze, chiếm khoảng 700 người ở Syria, đã thành lập lực lượng dân quân riêng trong chiến tranh, cho phép họ duy trì quyền tự chủ ở Sweida. Tuy nhiên, việc sáp nhập các nhóm này vào quân đội Syria mới vẫn là một thách thức, gây ra các cuộc đụng độ gần đây.

Israel, vốn chiếm đóng vùng đệm trên lãnh thổ Syria dọc Cao nguyên Golan sau khi chính quyền Assad sụp đổ, đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Kể từ tháng 12/2024, lực lượng Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Syria, phá hủy phần lớn kho vũ khí của nước này, bao gồm các kho vũ khí và căn cứ quân sự.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố Tel Aviv sẽ không dung thứ cho "các nhóm cực đoan" trên biên giới, và sẽ bảo vệ người Druze, bất chấp việc nhiều người trong cộng đồng này phản đối sự can thiệp của Israel.

Theo Avia pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ