Việc quân sự hóa phía tây Belarus mang ý nghĩa gì?

GD&TĐ - Minsk coi việc quân sự hóa biên giới phía tây đất nước là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Nhà nước Liên minh Nga và Belarus.

Binh sĩ Belarus.
Binh sĩ Belarus.

Lãnh đạo bộ phận Hợp tác Quân sự Quốc tế của Bộ Quốc phòng Belarus Valery Revenko cho biết thông tin trên.

"Tình hình hiện tại buộc chúng tôi phải coi các tiến trình diễn ra gần biên giới phía tây Belarus là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Nhà nước Liên minh với mục đích phá hủy nó và mong muốn thực hiện sự trả thù đối với Belarus và Nga", ông nói trong một tuyên bố.

"Chúng tôi coi tất cả các tiến trình quân sự hóa quy mô lớn đang diễn ra trong khu vực là mối đe dọa quân sự tiềm năng từ bên ngoài, trong một số điều kiện nhất định, có thể dẫn đến xung đột quân sự", ông Revenko nói thêm.

Trước đó, để tiếp nối văn kiện Vienna, Belarus đã ký các thỏa thuận với Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, trong đó có quy định về việc tổ chức các cuộc họp về các vấn đề an ninh khu vực, tăng cường trao đổi thông tin quân sự và các hoạt động thanh tra lẫn nhau.

"Sử dụng các cơ chế này trong điều kiện hiện tại và thiếu các giải pháp thay thế sẽ giúp khôi phục lòng tin và an ninh trong khu vực, điều này hoàn toàn vì lợi ích tốt nhất cho người dân chúng ta", ông khẳng định.

Tuy nhiên, ông Revenko cho biết "giới lãnh đạo chính trị của các quốc gia láng giềng liên tục tránh những bước đi rõ ràng và hợp lý này, tiếp tục công khai hung hăng và thù địch ở mọi khu vực".

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phát động cuộc thi The Audit Race 2025

Phát động cuộc thi The Audit Race 2025

GD&TĐ - Lễ phát động Cuộc thi The Audit Race 2025 do Câu lạc bộ Kiểm toán viên tương lai - Đại học Kinh tế Quốc đã chính thức diễn ra.

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

GD&TĐ - Trường Đại học VinUni vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Bứt phá để dẫn đầu”, chào đón hơn 700 tân sinh viên ưu tú và ra mắt tân Hiệu trưởng - Giáo sư Yap-Peng Tan, nguyên lãnh đạo Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), cùng dàn lãnh đạo học thuật tinh hoa.