Iran tuyên bố đã giành được một “thắng lợi lớn” sau 40 ngày xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời cho biết Mỹ đã chấp nhận một đề xuất gồm 10 điểm do mình đưa ra.
Trong tuyên bố gửi tới người dân, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho rằng phía đối phương đã chịu “thất bại” và buộc phải tìm cách tiếp cận đàm phán.
Theo tuyên bố, đề xuất 10 điểm mà Iran đưa ra gồm các nội dung như: Không tiến hành các hành động quân sự mới nhằm vào Iran, duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chấp nhận chương trình làm giàu uranium, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt một số nghị quyết liên quan, rút lực lượng chiến đấu Mỹ khỏi khu vực, và tiến tới chấm dứt các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận.
Tuyên bố cũng cho rằng trong 40 ngày qua, các lực lượng Iran và đồng minh tại khu vực đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.
Theo phía Iran, các diễn biến này đã khiến đối phương nhận thấy khó đạt được mục tiêu ban đầu và bắt đầu tìm kiếm các kênh liên lạc để đề nghị ngừng bắn.
Vấn đề đàm phán và tình hình eo Hormuz
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự trong thời gian 2 tuần, với điều kiện Iran mở lại eo biển Hormuz.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết quyết định này là một dạng “ngừng bắn 2 chiều”, với điều kiện Iran đảm bảo việc mở lại tuyến hàng hải.
Trước đó, ông cũng đưa ra cảnh báo mạnh liên quan tới tình hình nếu các yêu cầu không được đáp ứng.
Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu mỏ toàn cầu - đã bị Iran hạn chế hoạt động đối với một số tàu từ khi xung đột bùng phát từ ngày 28/2.
Phía Iran cho biết tuyến đường này sẽ không được mở lại nếu các điều kiện của họ không được đáp ứng, trong đó có việc chấm dứt các hoạt động quân sự.
Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Iran sẽ dừng các hoạt động tấn công mang tính phòng vệ nếu các cuộc tấn công nhằm vào nước này chấm dứt.
Trong thời gian hai tuần, việc đi lại qua eo biển Hormuz có thể được đảm bảo an toàn thông qua phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và tùy thuộc vào các điều kiện kỹ thuật.
Dự kiến đàm phán tại Pakistan
Theo tuyên bố, các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất các nội dung sẽ được tổ chức tại Islamabad (Pakistan) trong vòng tối đa 15 ngày.
Iran cho biết sẽ dành khoảng 2 tuần cho tiến trình này, với khả năng gia hạn nếu 2 bên thống nhất.
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh việc duy trì đoàn kết trong nước trong thời gian đàm phán, đồng thời cho rằng tiến trình này có liên quan trực tiếp tới các diễn biến trên thực địa.
Tuyên bố cũng cho biết nếu các kết quả trên bàn đàm phán không đạt được như kỳ vọng, các hoạt động quân sự có thể tiếp tục.