Iran tuyên bố sở hữu tên lửa siêu thanh bắn trúng mục tiêu cách 1.650km

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Iran cho biết họ đã phát triển một tên lửa siêu thanh tầm xa có khả năng vươn tới bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ trong khu vực.

Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tầm xa mới.
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tầm xa mới.

Iran đã phát triển một tên lửa có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.650 km, chỉ huy Bộ phận Hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Amir-Ali Hajizadeh cho biết.

Theo ông Hajizadeh, bằng cách sử dụng tên lửa này, Iran “hiện có khả năng nhắm mục tiêu vào các tàu sân bay Mỹ ở khoảng cách gần 2.000 km. Các quan chức Iran tuyên bố thêm rằng tên lửa này có thể được phát triển với tầm bắn xa hơn nhưng Iran đã giới hạn nó “vì sự tôn trọng đối với người châu Âu”.

Đây không phải là lần đầu tiên Iran tuyên bố phát triển tên lửa siêu thanh. Tháng 11/2022, Iran tiết lộ họ đã tạo ra tên lửa đạn đạo siêu thanh quốc gia đầu tiên, mặc dù vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nghi ngờ về tuyên bố này.

Iran nói rằng chương trình tên lửa của họ là cần thiết trong việc đánh chặn - điều ông Hajizadeh lặp lại trong thông báo của mình.

“Nếu chúng ta không mạnh mẽ, đối phương sẽ gây chiến bên trong Iran. Chúng ta nên hết sức cẩn thận để có thể đáp ứng nhu cầu an ninh của quốc gia và đất nước thân yêu của chúng ta” – ông nói.

Ông cho rằng Mỹ được hưởng lợi từ một Trung Đông bất ổn và nói rằng đó là nguyên nhân gốc rễ của các cuộc xung đột trên toàn cầu.

Theo ông Hajizadeh, nhờ chương trình tên lửa, Iran hiện có khả năng tấn công các căn cứ khu vực của Mỹ “bất cứ khi nào cần thiết”.

Khả năng thực sự của tên lửa trên không được biết cho đến khi video thử nghiệm trực tiếp được công bố. Tuy nhiên, Iran tuyên bố tên lửa mới của họ có khả năng đạt tốc độ Mach 12-13 (gấp 12 đến 13 lần tốc độ âm thanh).

Nó có thể tránh được hệ thống phòng thủ tên lửa, một phần nhờ vào động cơ tích hợp, giúp tăng khả năng cơ động của tên lửa khi tiếp cận mục tiêu.

Để so sánh, tên lửa siêu thanh nguyên mẫu mới nhất của Mỹ, AGM-183A, có tốc độ tối đa được công bố là Mach 20 nhưng chưa bao giờ đạt tới Mach 6 trong thử nghiệm. Nó có phạm vi hoạt động khoảng 1.600 km.

“Tôi bày tỏ sự tự tin rằng đối phương sẽ không thể phát triển một tên lửa tương tự trong nhiều thập kỷ tới” - ông Hajizadeh nói. Ông cho biết thêm rằng tên lửa này hiện nằm trong kho vũ khí của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ