Iran sẵn sàng chuyển giao công nghệ quân sự mật cho Belarus

GD&TĐ - Một cuộc họp đã được tổ chức giữa các phái đoàn bộ quốc phòng Iran và Belarus, trong đó hai bên đã nhất trí mở rộng hợp tác quân sự.

Iran sẵn sàng chuyển giao công nghệ quân sự mật cho Belarus

Thông tấn xã Iran đưa tin về sự việc này, được biết cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Tướng Amir Nasirzadeh và Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quân sự Nhà nước Belarus - ông Dmitry Pantus.

Các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng và công nghiệp, thảo luận về việc thực hiện những thỏa thuận đã ký kết trước đó và triển vọng tương tác sâu hơn.

Phái đoàn Iran khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ.

Về phần mình, phía Belarus bày tỏ sự hài lòng với mức độ hợp tác ngày càng tăng và nhấn mạnh nhu cầu đẩy nhanh các dự án chung trong lĩnh vực sản xuất thiết bị quân sự.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng Belarus đã sử dụng vũ khí có nguồn gốc từ Iran. Cụ thể, vào tháng 7 năm 2024, có thông tin cho biết máy bay không người lái tấn công Shahed-136 đã được trình diễn tại Belarus trong cuộc diễu hành Ngày Độc lập.

Chữ cái đầu tiên của số sê-ri cho biết đây là những máy bay không người lái được sản xuất hoàn toàn trên lãnh thổ Liên bang Nga.

img-20240703-183457-410.jpg
Máy bay không người lái tấn công Geran-2 (Shahed-136) có tên gọi riêng là Nomad.

Trước đó vào tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã ký Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thỏa thuận này bao gồm nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, năng lượng, khoa học, công nghệ và quân sự. Chương trình hợp tác có thời hạn 20 năm và có thể tự động gia hạn sau mỗi 5 năm.

Hiệp định này phải được phê chuẩn và có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản cuối cùng về việc hoàn tất các thủ tục trong nước có liên quan.

UAV tấn công cảm tử Shahed-136 của Iran có thể sẽ được sản xuất tại Belarus.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ