Iran ra mắt khẩu trang ion hóa ngăn virus hiệu quả trong 50 giờ

Iran ra mắt khẩu trang ion hóa ngăn virus hiệu quả trong 50 giờ

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami đã khai trương dây chuyền sản xuất loại khẩu trang mới này.

Ông cho biết khẩu trang mới giúp bảo vệ người đeo tốt hơn trước virus so với các khẩu trang quen thuộc khác. Sản phẩm mới có chi phí thấp này được cho là có thể sử dụng an toàn tới 50 giờ.

Ông Hatami nói rằng Bộ Quốc phòng đang có khả năng tạo ra 100.000 khẩu trang mỗi ngày và dự kiến sẽ tăng công suất lên 500.000 chiếc/ngày vào tháng tới.

Tính đến hôm qua (10/4), Iran có 68.192 ca mắc Covid-19 và 4.232 ca tử vong. Số ca hồi phục ở đây là 34.465.

Bộ Y tế nước này đã tiến hơn 242.500 xét nghiệm trên khắp cả nước để phát hiện các ca nhiễm.

Trong khi đó, nhà chức trách Iran đã kêu gọi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tăng tốc xử lý yêu cầu vay gấp 5 tỉ USD của nước này để chống dịch Covid-19.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.