Iran ra điều kiện “không thể đảo ngược” để quay lại thỏa thuận hạt nhân

GD&TĐ - Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khmeinei hôm qua (7/2) cho biết quyết định “cuối cùng và không thể đảo ngược” của Tehran là chỉ quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khmeinei.
Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khmeinei.

Trong khi đó TT Mỹ Joe Biden cũng tuyên bố sẽ không dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào chỉ để Iran quay lại bàn đàm phán. Điều này cho thấy cả 2 bên đều quan tâm đến việc làm cách nào để khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân.

Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc đã hạn chế hoạt động làm giàu uranium của Iran nhằm khiến nước này khó phát triển vũ khí hạt nhân – một tham vọng mà Iran từ lâu đã phủ nhận – để đổi lại việc Mỹ nởi lỏng các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, cựu TT Mỹ Donald Trump đã rút lui khỏi thỏa thuận trên vào năm 2018 vì cho rằng nó có lợi cho Iran, đồng thời áp lại lệnh trừng phạt đã làm kinh tế Iran tê liệt.

“Iran, chứ không phải Mỹ và 3 nước châu Âu, đã hoàn tất các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận… Nếu họ muốn Iran quay lại thực hiện cam kết của mình, Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt” – Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Khamenei nói trong cuộc gặp với các chỉ huy không quân – “Sau đó, sau khi xác minh xem tất cả các lệnh trừng phạt đã được dỡ bỏ một cách chính xác hay chưa, chúng tôi sẽ quay trở lại tuân thủ đầy đủ… Đây là quyết định cuối cùng và không thể thay đổi, tất cả các quan chức Iran đều nhất trí về việc này”.

Trong khi Iran khẳng định Mỹ phải bỏ các lệnh trừng phạt trước khi họ quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, Washington lại yêu cầu điều ngược lại.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS News được phát sóng hôm qua, TT Biden nói “không” khi được hỏi liệu Washington có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đưa Tehran vào bàn đàm phán hay không.

Khi được hỏi liệu Iran có phải ngừng làm giàu uranium trước không, ông Biden đã gật đầu. Không rõ chính xác ý của ông là gì vì Iran được phép làm giàu uranium tới 3,67% theo thỏa thuận hạt nhân 2015 (JCPOA).

Một quan chức cấp cao Mỹ sau đó cho biết ý ông Biden là Iran phải ngừng làm giàu vượt quá giới hạn của thỏa thuận, chứ không phải ngừng làm giàu hoàn toàn trước khi 2 bên có thể đàm phán.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.