GD&TĐ - Iran đã phóng thành công tên lửa đẩy mang tên Joljanah với mục đích khoa học – Bộ Khoa học Iran cho biết.
Theo Bộ Khoa học Iran, tên lửa trên có thể được phóng từ các bệ phóng di động và có khả năng phóng vệ tinh nặng 220 kg lên quỹ đạo cao tới 500km. Tên lửa phóng Joljanah gồm 3 giai đoạn, trong đó 2 giai đoạn hoạt động bằng nhiên liệu rắn và 1 giai đoạn bằng nhiên liệu lỏng.
Chiều dài của tên lửa phóng trên là 25,5 mét và trọng lượng khoảng 52 tấn. Nó sử dụng động cơ nhiên liệu rắn mạnh mẽ do Iran sản xuất. Nhiên liệu rắn chủ yếu được dùng trong giai đoạn đầu của chuyến bay vì nó tạo ra năng lượng đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn.
GD&TĐ -Binh sĩ Ukraine đã bị mất tinh thần sau khi điều khoản cho phép họ được xuất ngũ sau 36 tháng phục vụ bị loại khỏi dự luật huy động mới được thông qua.
GD&TĐ - Theo truyền thông Kiev, vụ Nga ném bom FAB-500 vào Kharkov đã khiến người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GRU) Kirill Budanov thiệt mạng.
GD&TĐ - Báo Anh The Guardian mới đây đã có bình luận gây sốc khi cho rằng, quan điểm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine giống hệt ông Vladimir Putin.
GD&TĐ - Trung Đông ngày 16/4, UAV tấn công hệ thống Vòm sắt Israel, nhóm các nước Ả rập kêu gọi LHQ ‘sửa sai lầm’ và công nhận tư cách nhà nước của Palestine.
GD&TĐ - Ít nhất 7 tên lửa Iran đã đánh trúng căn cứ không quân Nevatim trên sa mạc Negev, nơi triển khai chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35I Adir của Israel.
GD&TĐ - Theo giới phân tích, nếu Iran đã tấn công vào lãnh thổ Israel một lần thì hoàn toàn có thể xảy ra lần thứ 2, thứ 3, khiến Mỹ sa vào tình thế khó xử.
GD&TĐ - Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo nếu Israel tiếp tục trả đũa Tehran, Tel Aviv sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng và mạnh hơn.
GD&TĐ - Một số trường tiểu học ở Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước, hướng về nguồn cội.