Iran khước từ đàm phán hạt nhân trực tiếp với Mỹ

GD&TĐ - Tehran đã từ chối đàm phán chương trình hạt nhân trực tiếp với Mỹ khi đáp lại thư từ Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Theo IRNA, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết thông tin trên và nói thêm rằng con đường đàm phán gián tiếp vẫn còn mở.

"Mặc dù đàm phán trực tiếp giữa 2 bên bị từ chối, nhưng phản hồi này đã nêu rõ rằng con đường đàm phán gián tiếp vẫn còn mở", ông Pezeshkian cho biết tại một cuộc họp nội các.

Ông nhấn mạnh rằng Iran chưa bao giờ né tránh đàm phán và đổ lỗi cho Mỹ vì không thực hiện các cam kết trước đây của mình, gồm việc chấm dứt thỏa thuận hạt nhân trước đây trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump năm 2018.

Theo ông Pezeshkian, chính việc vi phạm các cam kết đã gây ra các vấn đề trên con đường này và cần phải giải quyết để khôi phục lòng tin, lá thư nhấn mạnh.

"Hành động của người Mỹ sẽ quyết định liệu các cuộc đàm phán có tiếp tục hay không", ông nói thêm.

Theo Abcnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Nhà vua Bỉ

Chiều 1/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe đang có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam.