Tehran đang mở rộng khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công đường không và tên lửa bằng cách xây dựng hệ thống radar vượt đường chân trời và một thành phần mới của tổ hợp này là radar Nazir đã được đặt tại tỉnh miền núi Gilyan, trên bờ Biển Caspian.
Một số nguồn tin của Iran đã thông báo về hoạt động của radar mới. Nhưng cần lưu ý ngay rằng hình ảnh vệ tinh của radar này cho thấy việc xây dựng nó đã bắt đầu sớm nhất là từ năm 2022 và tính đến cuối năm 2023, thiết kế chính của ăng ten dường như đã hoàn thành.
Cần nhấn mạnh, bản thân radar không chỉ là ăng ten mà bao gồm toàn bộ tổ hợp thiết bị thu và phát, hệ thống điện... rất có thể chỉ đến bây giờ radar mới mới được đưa vào sử dụng hoặc bắt đầu hoạt động.
Khả năng của đài radar Nazir là phát hiện các vật thể ở cự ly lên tới 800 km và độ cao tối đa 30 km. Tehran tuyên bố rằng họ nhận biết và theo dõi được các vật thể khó thấy như tên lửa hành trình, cũng như các vụ phóng tên lửa đạn đạo, lần đầu tiên điều này được chứng minh là vào năm 2015.
Với vị trí của đài radar, nó sẽ kiểm soát chặt khu vực phía Bắc, nơi trước đây là lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Iran. Vùng quan sát hướng về phía Liên bang Nga và thậm chí còn nhìn thấy một phần của Dagestan và Chechnya.
Đài radar cũng sẽ giám sát toàn bộ lãnh thổ Azerbaijan, Armenia, các khu vực phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một phần Kazakhstan, Uzbekistan và Turkmenistan.
Rõ ràng Azerbaijan là đối tượng có vai trò then chốt trong vấn đề này. Ít nhất các nguồn tin của Iran viết rằng trong cuộc tấn công mới nhất của Israel, một số trong đó đã được phát động từ phía Bắc.
Để làm được điều này, các phi công Israel đã sử dụng không phận của Azerbaijan, tuy vậy bây giờ Iran cũng sẽ thấy trước những mối đe dọa từ hướng trên.
Điều đáng chú ý là radar Nazir mới đã được đặt trên đỉnh núi Sumam, cao 3.721 mét, là điểm cao nhất trong khu vực. Độ cao này cung cấp tầm nhìn vô tuyến để phát hiện mục tiêu nằm ở độ cao 50 mét, cách khoảng 280 km.
Diễn biến trên có nghĩa là ở phạm vi tối đa này, radar sẽ có khả năng phát hiện tên lửa hành trình thông thường, tất nhiên nếu nó đủ nhạy để phát hiện ra mục tiêu như vậy.
Nhưng phạm vi phát hiện mục tiêu được tuyên bố là 800 km đối với Nazir, ngay cả từ đỉnh cao như vậy, chỉ được thực hiện khi so sánh với các vật thể ở độ cao khoảng 18 km. Đồng thời radar này sẽ phát hiện ra máy bay ở độ cao 5 km từ cự ly khoảng 500 km.