Truyền thông nhà nước Iran cho biết, cơ sở này chỉ là một trong hàng trăm "thành phố tên lửa" mà Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xây dựng trên khắp cả nước để lưu trữ các tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác có tầm bắn bao phủ hầu hết Trung Đông, chẳng hạn như Emad, Sejil, Qadr H, Kheibar Shekan và Haj Qassem.
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Hossein Bagheri và Tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ IRGC Amir Ali Hajizadeh đã xuất hiện trong đoạn video chính thức về buổi ra mắt.
IRGC đã tiết lộ một số "thành phố tên lửa" trong vài tháng qua. Tuy nhiên, thành phố mới nhất này có vẻ như có thiết kế cơ bản với ít tính năng bảo mật hơn.
Ví dụ, cơ sở này không có cửa chống nổ ngăn cách các khu vực khác nhau, điều này có thể gây nguy hiểm cho tất cả các tên lửa được lưu trữ ở đó trong trường hợp hỏa hoạn hoặc tấn công.
Iran có thể đã công bố cơ sở này để gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ, quốc gia đang gia tăng sức ép và củng cố sự hiện diện quân sự của mình ở Trung Đông.
Các báo cáo công bố đầu tháng này tiết lộ rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư có thời hạn hai tháng yêu cầu Iran đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới.
Ông Trump cũng cảnh báo Tehran rằng, việc Iran tiếp tục hỗ trợ các hoạt động phá hoại khu vực, như các cuộc tấn công liên tục của Houthi vào tuyến vận chuyển trên Biển Đỏ từ Yemen, có thể gây ra xung đột quân sự trực tiếp với lực lượng Mỹ.
Gần đây hơn, có thông tin cho rằng, Mỹ đã bố trí lực lượng không quân đáng kể tại căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, một vị trí chiến lược cho phép tấn công trực tiếp khắp Trung Đông.
Trang tin tức quân sự The War Zone đã ghi nhận vào ngày 25/3 về sự hiện diện của nhiều máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit tại cơ sở này.