Iran có thể sẽ đáp trả mạnh hơn; Israel cấm Tổng thư ký LHQ nhập cảnh

GD&TĐ - Trung Đông ngày 2/10, Iran có thể sẽ đáp trả mạnh hơn; Israel cấm Tổng thư ký LHQ nhập cảnh vào nước này.

Một trực thăng tấn công Apache của Israel thả pháo sáng gần biên giới Lebanon hôm 2/10. Ảnh: Baz Ratner/AP
Một trực thăng tấn công Apache của Israel thả pháo sáng gần biên giới Lebanon hôm 2/10. Ảnh: Baz Ratner/AP

Quân sự

Gaza: Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào Gaza, giết chết hàng chục người trong các cuộc tấn công riêng biệt vào nơi trú ẩn và trường học, gồm một trại trẻ mồ côi.

Lebanon và Israel: Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến vào miền nam Lebanon theo 2 trục. Hezbollah giao chiến với IDF khi lực lượng này tiến vào, giết chết ít nhất 8 binh sĩ Israel. IDF kêu gọi dân thường trên khắp miền nam Lebanon sơ tán ngay lập tức và di chuyển về phía bắc.

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào trung tâm Beirut trong đêm.

Bộ Y tế Lebanon cho biết 46 người thiệt mạng và 85 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Lebanon trong 24 giờ trước đó.

iran-co-the-se-dap-tra-manh-hon-israel-cam-tong-thu-ky-lhq-nhap-canh-9217.jpg
Bản đồ xung đột Israel-Hamas ngày 2/10. (Ảnh: Rybar)

Iran: Cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran vào Israel dường như hiệu quả hơn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel so với cuộc tấn công của Iran hồi tháng 4/2024. Điều này có thể cho thấy Iran đang học cách tối ưu hóa các cuộc tấn công của mình vào hệ thống phòng thủ của phương Tây và Israel.

Israel được cho là có thể sẽ tiến hành "một cuộc trả đũa đáng kể" chống lại Iran trong những ngày tới. Các nhà lãnh đạo quân đội Iran đe dọa họ sẽ đáp trả bằng cách tiến hành một cuộc tấn công thậm chí còn lớn hơn nữa nhắm vào Israel.

Iraq: Các lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn đe dọa sẽ tấn công các lực lượng Mỹ nếu nước này ủng hộ một cuộc trả đũa của Israel đối với Iran. Các quan chức dân quân cũng chỉ trích Jordan vì cho là nước này đã giúp Israel đánh chặn tên lửa đạn đạo Iran.

Cơ sở hạ tầng ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon bị phá hủy sau các cuộc không kích; Lữ đoàn Al-Qassam tập kích phương tiện chiến đấu của Israel ở phía đông thành phố Rafah.

Ngoại giao

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran "không muốn chiến tranh mà mong muốn hòa bình và bình yên", đồng thời nói thêm rằng "Israel đang buộc chúng tôi phải phản ứng".

Tổng thống Mỹ Biden cho biết ông không ủng hộ các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran để đáp trả loạt tên lửa gần đây nhằm vào Israel.

Israel đã cấm Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhập cảnh vào nước này.

Người phát ngôn của LHQ Stephane Dujarric cho biết lệnh cấm đi lại của Israel đối với Tổng thư ký Antonio Guterres là một "tuyên bố chính trị" và là cuộc tấn công mới nhất vào LHQ của chính phủ Israel.

Ông Dujarric cho biết việc Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz chỉ định Guterres là "nhân vật không được hoan nghênh" tại Israel là "một cuộc tấn công nữa vào nhân viên LHQ đã thấy từ chính phủ Israel".

Trước đó, ông Katz cáo buộc Tổng thư ký Guterres định kiến với Israel và tuyên bố người đứng đầu LHQ chưa bao giờ lên án Hamas về các cuộc tấn công ngày 7/10 vào miền nam Israel.

Ông Dujarric bác bỏ tuyên bố trên, lưu ý rằng ông Guterres đã nhiều lần lên án các cuộc tấn công của Hamas, đồng thời nhấn mạnh rằng LHQ vẫn hợp tác với Israel "ở cấp độ hoạt động và các cấp độ khác".

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ