Iran cảnh báo Israel có khả năng gây ra chiến tranh quy mô lớn

GD&TĐ -Iran mới đây cảnh báo Israel có nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn nếu Tel Aviv tiến hành một cuộc tấn công quân sự khác vào Tehran.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel bắn tên lửa đánh chặn.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel bắn tên lửa đánh chặn.

“Cuộc xung đột ngầm kéo dài giữa Israel và Iran đã leo thang thành một số cuộc đối đầu quân sự trực tiếp trong năm qua, có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát nếu không có biện pháp ngoại giao”, Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) được phát sóng hôm 4/1/2025.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho khả năng Tel Aviv sẽ tiếp tục tấn công. Tôi hy vọng Israel sẽ kiềm chế không thực hiện những hành động liều lĩnh như vậy, vì điều đó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn", ông Araghchi nói.

"Chúng tôi tin rằng, lý trí cuối cùng sẽ chiến thắng và ngăn chặn các hành động có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng", Ngoại trưởng Iran cho biết thêm, đồng thời nhấn mạnh sự quyết tâm của Tehran trong việc hợp tác với các đồng minh khu vực và quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc, để giảm bớt căng thẳng và theo đuổi các giải pháp hòa bình.

Những diễn biến gần đây ở Trung Đông, bao gồm sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và sự suy yếu đáng kể của Hezbollah, đã làm thay đổi đáng kể cán cân chiến lược của khu vực.

Các quan chức Israel và Mỹ được cho là nhận thấy Tehran ngày càng dễ bị tổn thương, làm dấy lên các cuộc thảo luận về các hành động quân sự phủ đầu tiềm tàng.

Không quân Israel được cho là đã tăng cường khả năng sẵn sàng hoạt động vào tháng 12/2024, tận dụng việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Syria để tạo điều kiện tiếp cận không bị cản trở vào không phận Iran.

Các quan chức quốc phòng Israel đánh giá rằng, các điều kiện hiện tại tạo ra một cơ hội chiến lược cho một cuộc tấn công tiềm tàng.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã triệu tập một cuộc họp cấp cao để thảo luận về khả năng hành động quân sự chống lại Iran, trong bối cảnh lo ngại rằng, Tehran có thể đẩy nhanh quá trình phát triển vũ khí hạt nhân do vị thế khu vực suy yếu.

Iran liên tục phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, khẳng định rằng, chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng được công bố vào ngày 2/1/2025, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã nhắc lại lập trường của Tehran về năng lượng hạt nhân hòa bình, nhấn mạnh rằng, các cuộc đàm phán vẫn có thể diễn ra nếu Iran được đối xử " tôn trọng".

"Họ càng áp đặt lệnh trừng phạt và gây sức ép lên Iran, Iran sẽ càng phản kháng", ông Araghchi nói, cảnh báo rằng, sự ép buộc sẽ không hiệu quả.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran đặc biệt nhắc đến chính sách “gây sức ép tối đa” mà Mỹ áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Su-34 sẽ sớm đánh vào thủ đô Kiev

Su-34 sẽ sớm đánh vào thủ đô Kiev

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết, chúng ta sẽ sớm chứng kiến một cuộc không kích vào Kiev (Ukraine) bằng máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.

Mỹ được cho là đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran.

Khi Mỹ bước đi trên bờ vực

GD&TĐ - Nguy cơ leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran đang gia tăng ở Trung Đông, khi quân đội Mỹ rút khỏi các căn cứ ở Vịnh Ba Tư.