Ngày 26/6, Iran và Mỹ đã tấn công đáp trả nhau lần đầu tiên kể từ khi ký kết thỏa thuận hòa bình tạm thời vào ngày 17/6, cả hai bên đều cáo buộc bên kia vi phạm các điều khoản của thỏa thuận.
Sáng 28/6, Mỹ tiếp tục tấn công các cơ sở của Iran với “cái cớ là Hải quân IRGC đụng độ với một tàu chiến bất hảo”.
Đáp trả, lực lượng Iran đã phóng tên lửa đạn đạo và UAV vào các căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ tại Kuwait và căn cứ Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở cảng Salman của Bahrain.
IRGC tuyên bố đã phá hủy 8 cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ trong chiến dịch này.
“Bản chất của Mỹ… là vi phạm các hiệp ước và bội ước”, IRGC cho biết trong một thông báo, đồng thời cảnh báo sẽ có "phản ứng mạnh mẽ" đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào.
Theo bản ghi nhớ hợp tác Mỹ-Iran, Iran "thực hiện các biện pháp kiểm soát việc lưu thông qua eo biển Hormuz", IRGC cho biết, đồng thời cảnh báo về các hình phạt nặng hơn đối với "các tàu vi phạm".
Mỹ và Iran đã đưa ra những cách hiểu khác nhau về thỏa thuận tạm thời.
Iran khẳng định, bất kỳ tàu thuyền nào đi qua tuyến đường thủy quan trọng này đều phải được sự cho phép của chính quyền Iran và chỉ được sử dụng các tuyến đường do họ chỉ định.
Trong khi đó, Mỹ yêu cầu Iran phải cho phép tiếp cận eo biển Hormuz không bị cản trở và không thu phí.
Các cuộc tấn công mới đã đe dọa làm đổ vỡ các cuộc đàm phán vốn đã căng thẳng, và càng trở nên phức tạp hơn do các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.
Các quan chức Iran cũng cho biết, các cuộc đàm phán trước đây đã làm xói mòn lòng tin vào nền ngoại giao của Mỹ