Indonesia đòi loại U19 Việt Nam và Thái Lan, VFF lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - VFF đã lên tiếng sau khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) gửi đơn kiến nghị ‘thái độ thi đấu’ của U19 Việt Nam và Thái Lan lên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

PSSI họp chiều 11/7 và đi đến quyết định kiện U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Ảnh: Indo Sport.
PSSI họp chiều 11/7 và đi đến quyết định kiện U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Ảnh: Indo Sport.

PSSI chính thức có ‘hành động pháp lý’ tố cáo U19 Việt Nam và U19 Thái Lan dàn xếp tỷ số lên AFF. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chiều 11/7 và truyền thông xứ vạn đảo đã đồng loạt đưa tin xác nhận.

Bước ra khỏi phòng họp, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan nói: "Từ kết quả của cuộc họp chiều nay, tôi và PSSI đồng ý dứt khoát gửi đơn phản đối lên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) về kết quả của trận đấu giữa U19 Việt Nam và Thái Lan tối 10/7. Mối quan tâm của chúng tôi lúc này chỉ có như thế. Tôi mong AFF quan tâm đến điều chúng tôi đề cập”.

Thậm chí, PSSI còn kiến nghị loại U19 Việt Nam và Thái Lan khỏi giải. Hành động pháp lý của PSSI diễn ra trong bối cảnh đội nhà bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với U19 Việt Nam và U19 Thái Lan nhưng U19 Indonesia vẫn bị loại ngay vòng bảng.

Thực tế, chiến thắng hủy diệt 5-1 của U19 Indonesia trước U19 Myanmar trở nên vô nghĩa khi U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cầm hòa nhau 1-1 tối 10/7.

Kết quả trên giúp ba đội cùng có được 11 điểm nhưng Indonesia có hiệu số ghi bàn vượt trội (+15 so với lần lượt +9 và +6 của Việt Nam và Thái Lan). Trớ trêu thay, điều đó vẫn khiến đội chủ nhà Indonesia bị loại ngay vòng bảng, còn Việt Nam và Thái Lan dắt tay nhau vào bán kết.

Nguyên do bởi theo điều lệ giải, chỉ số đối đầu giữa các đội được tính đến đầu tiên. Cả ba đội đều giành được 2 điểm khi đối đầu với nhau. Tuy nhiên, U19 Indonesia không ghi được bàn thắng nào trong khi U19 Việt Nam và U19 Thái Lan mỗi đội ghi được 1 bàn thắng.

PSSI cho rằng thái độ thi đấu của U19 Việt Nam và Thái Lan "không đẹp".

PSSI cho rằng thái độ thi đấu của U19 Việt Nam và Thái Lan "không đẹp".

Trong bối cảnh ấy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức lên tiếng và cho rằng Indonesia không nên phàn nàn bởi luật chơi công bằng và đã được thông qua ở giải U19 Đông Nam Á 2022.

Phát biểu với truyền thông, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết chưa nhận khiếu nại từ Indonesia hoặc yêu cầu giải trình từ AFF. Vị đứng đầu VFF nói rằng, giải năm nay do Indonesia đăng cai nên điều lệ đã được họ cùng các bên tham gia thông qua từ nhiều tháng trước, bởi vậy chủ nhà không có lý do gì để phàn nàn.

Hơn nữa, cách tính đối đầu khi có nhiều hơn hai đội bằng điểm nhau trong một bảng đấu đã được nhiều giải lớn của thế giới áp dụng chứ không riêng khu vực Đông Nam Á. Các chuyên gia và những người tổ chức giải đã nghiên cứu, phân tích rất kỹ rồi mới áp dụng phương pháp này.

“Cách tính hiệu số bàn thắng bại đã quá cũ, mang tính khích lệ các đội bóng ghi nhiều bàn nhưng chứa đựng nhiều bất công. Trong một bảng đấu luôn có đội mạnh và đội yếu. Khi mới vào giải, đội yếu thường căng sức thi đấu khiến đội mạnh khó thắng đậm. Tuy nhiên, đến cuối giải khi đã bị loại, đội yếu dễ mang tâm lý buông xuôi hoặc cầu thủ giảm thể lực, thẻ phạt... khiến họ càng yếu. Khi đó, các trận đấu thường xuất hiện nhiều bàn thắng, dẫn đến mất công bằng khi các đội liên quan đua hiệu số" - quyền Chủ tịch VFF phân tích.

Tại bán kết, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đối đầu U19 Malaysia lúc 15h30, còn U19 Lào đấu U19 Thái Lan lúc 20h, ngày mai (13/7).

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ