Đây là hợp đồng xuất khẩu lớn nhất được ký kết với ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay. Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm TurDef.
Theo ghi chú, với việc ký kết hợp đồng này, mọi thủ tục cần thiết để xuất khẩu tiêm kích KAAN sang Indonesia đã hoàn tất.
Trước đó vào tháng 6, một biên bản ghi nhớ đã được ký kết về việc cung cấp 48 máy bay chiến đấu KAAN cho Indonesia trong khuôn khổ chương trình "Indo Defence 2025" với sự tham gia sản xuất của các công ty trong nước.
Tại Indonesia, nơi Turkish Aerospace Industries (TAI) - nhà sản xuất KAAN, đã có văn phòng, các cơ sở sản xuất mới cũng sẽ được thành lập để Indonesia có thể nhanh chóng thích ứng với nỗ lực "nội địa hóa" trong khuôn khổ quan hệ đối tác công nghiệp rộng lớn hơn.
Nhằm mục đích này, TAI đã ký kết thỏa thuận với một số công ty Indonesia bao gồm PT Republik Aero Dirgantara và PT Dirgantara Indonesia về hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất và trao đổi công nghệ.
Theo bản ghi nhớ đã ký trước đó, việc chuyển giao máy bay chiến đấu KAAN sẽ được hoàn thành trong vòng 120 tháng. Theo các nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ, chi phí của dự án kéo dài 10 năm này vượt quá 10 tỷ đô la.

Nguyên mẫu máy bay chiến đấu KAAN đầy triển vọng, trước đây được gọi là MMU (Milli Muharip Ucak) hoặc TF-X, đã nhận được tên chính thức là KAAN vào ngày 1 tháng 5 năm 2023.
Các nhà phát triển Thổ Nhĩ Kỳ được giao nhiệm vụ chế tạo một tiêm kích có độ phản xạ radar thấp và khả năng cơ động cao. Máy bay sẽ được trang bị hệ thống định vị quang điện tử hiện đại và radar tích hợp. Việc sản xuất 3 nguyên mẫu MMU Block 0 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 và 1 nguyên mẫu Block I vào năm 2029.
Việc thử nghiệm trên mặt đất của nguyên mẫu KAAN bắt đầu vào tháng 3 năm 2023. Chuyến chạy thử đầu tiên trên đường băng của máy bay diễn ra vào ngày 16 tháng 3. Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai dự án này như một phương án thay thế tiềm năng cho tiêm kích F-16.
Máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 2 năm 2024. Quá trình phát triển đang được tiến hành theo từng giai đoạn, vì vậy các hệ thống vũ khí quan trọng sẽ chỉ được lắp đặt trên các nguyên mẫu sau này.
Chuyến bay được hộ tống bởi một máy bay chiến đấu F-16D của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Bài kiểm tra đã thành công - máy bay cất cánh, bay theo lộ trình được chỉ định và hạ cánh thông qua trợ giúp của dù hãm.