IMF dự đoán tình trạng nợ công của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết nợ công của Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới trong bối cảnh chính phủ gia tăng vay nợ.

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Trong báo cáo Giám sát Tài chính mới công bố, các nhà kinh tế của IMF tin rằng nợ công Mỹ sẽ tăng, một phần vì Washington đang chi nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội, cũng như các dự án năng lượng sạch và các chính sách kinh tế trong nước khác.

Tỷ lệ nợ trên GDP của Mỹ được dự đoán là 122,2% trong năm nay, cao hơn một chút so với 121,7% của năm 2022.

Tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng từ mức 107,4% năm 2018 lên 136,2% GDP vào năm 2028 và cao hơn mức đỉnh điểm trong thời kỳ đại dịch Covid là 133,5% năm 2020.

Cơ quan này lưu ý Mỹ và Trung Quốc là hai động lực chính làm gia tăng nợ công toàn cầu. IMF cảnh báo rằng việc mở rộng vay nợ và chi tiêu của chính phủ có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát, làm suy yếu những nỗ lực của các ngân hàng trung ương.

“Vào cuối thời hạn dự báo của chúng tôi, năm 2028, nợ công trên thế giới dự kiến sẽ đạt gần 100% GDP” - người đứng đầu Vụ Tài chính của IMF, Vitor Gaspar, nói với Financial Times. Ông cho biết thêm rằng đây là sự trở lại của mức kỷ lục được thiết lập trong năm xảy ra đại dịch.

IMF cũng cho rằng các vấn đề ngân hàng gần đây ở Mỹ và Thụy Sĩ đã làm tăng thêm rủi ro của một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, điều này có thể gây thêm áp lực lên bảng cân đối của khu vực công.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.