Ibrahimovic thi đấu không phải vì tiền

Ibrahimovic thi đấu không phải vì tiền

(GD&TĐ) - Phát biểu với báo giới ngày hôm nay (15/2), siêu sao người Thụy Điển khẳng định tiền không phải là lý do có thể thuyết phục mình chia tay AC Milan để gia nhập thiếu gia thành Manchester, Man City.

Ibra phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Tottenham
Ibra phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Tottenham

Theo giới truyền thông xứ sở xương mù đăng tải, Man City đã sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để ký hợp đồng với ngôi sao 29 tuổi người Thụy Điển sau khi Ibra quyết định rời Barcelona sau một năm ảm đạm hồi mùa hè. Theo những thông tin được giới truyền thông đăng tải, CLB chủ sân City of Manchester sẵn sàng giành cho Ibra bản hợp đồng với mức lương lên tới 500.000/tuần. Tuy nhiên, ngôi sao người Thụy Điển đã từ chối lời đề nghị của Man City và đồng ý chuyển đến sân San Siro. Dưới sự dẫn dắt của HLV Massimiliano Allegri cựu ngôi sao của Inter Milan đã tìm lại bản năng “sát thủ” của mình khi đã ghi được 13 bàn thắng để giúp Rossoneri đang vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Serie A. Trong bài phát biểu với báo giới ngày hôm nay, ngôi sao người Thụy Điển thừa nhận đã có những cuộc đàm phán với CLB vùng Eastlands trước khi chuyển đến Milan: “Tôi đã có vài cuộc đàm phán với đại diện của Man City và họ đã hứa với tôi về một dự án tuyệt vời đang được xây dựng nhưng tôi không phải là một trong số những cầu thủ tới đó thi đấu chỉ bởi vì tiền. Nếu bạn là một cầu thủ có khả năng thì tiền có ở tất cả mọi nơi”, Ibra phát biểu.

Một trong những lý do chính giúp AC Milan đang vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Serie A chính là sự phối hợp ăn ý giữa Ibrahimovic và bộ đôi người Brazil, Alexandre Pato và Robinho trên hàng tấn công của CLB sọc đỏ đen thành Milano. Robinho cũng gia nhập AC Milan bằng bản hợp đồng cho mượn sau hai năm thi đấu thất vọng tại Man City. Tuy nhiên, Ibra cảm thấy ngôi sao 27 tuổi người Brazil đã trưởng thành rất nhiều kể từ khi đến AC Milan và tin rằng Robinho đang trong giai đoạn có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình: “Robinho là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi tập luyện và thi đấu với cậu ấy mỗi tuần và Robinho luôn luôn có những kỹ thuật mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Khi cậu ấy đến Man City, họ đã không có được đội hình tốt như hiện nay. Nếu họ có cùng một đội hình như hiện tại, có thể mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác. Tôi hạnh phúc bởi Robinho là một trong những người đồng đội của tôi. Tôi thích thi đấu với cậu ấy”.

AC Milan đang đứng đầu trên bảng xếp hạng Serie A, Ibrahimovic và các đồng đội sẽ có cơ hội để tiếp tục chứng minh khả năng của mình bằng trận tiếp đón Tottenham ở trận đấu lượt đi vòng knock-out Champions League sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 16/2 tới.

Phát biểu với báo giới về trận đấu lượt đi vòng đấu loại trực tiếp Champions League, HLV Allegri thừa nhận Tottenham vẫn rất mạnh dù họ không có Bale trong trận đấu này: “Aaron Lennon là một cầu thủ rất nhanh và thông minh. Peter Crouch là một cầu thủ rất tốt nên chúng tôi cần phải cẩn thận. Họ có 4 hậu vệ rất rắn, Tottenham là một đội thi đấu rất đoàn kết và họ cũng đầy sức mạnh cơ bắp”.

Trong khi đó phát biểu về những tin đồn cho rằng AC Milan cũng đang quan tâm đến chữ ký của Bale, người đã lập hat-trick vào lưới của Inter Milan năm ngoái, HLV Allegri thừa nhận ông muốn có tiền vệ này trong đội hình: “Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng chúng ta có thể so sánh Bale với Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, nhưng năm nay Bale đã chứng minh những điều đó là sai lầm. Cậu ấy là một cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng muốn sở hữu trong đội hình của mình”, vị chiến lược gia 43 tuổi của AC Milan khẳng định.

Lịch thi đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League:

02h45 ngày 16-2

AC Milan - Tottenham

Valencia - Schalke

02h45 ngày 17-2

AS Roma - Shakhtar Donetsk

Arsenal - Barcelona

02h45 ngày 23-2

Copenhagen - Chelsea

Lyon - Real Madrid

02h45 ngày 24-2

Marseille - Manchester United

Inter Milan - Bayern Munich

Phạm Kiên (theo ESPN STAR)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".