Huyền thoại Rivaldo dự đoán đội vô địch World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huyền thoại bóng đá Brazil Rivaldo tin rằng “Chúa sẽ trao vương miện” cho đội bóng này tại World Cup 2022.

Argentina gặp Pháp ở trận chung kết World Cup 2022 đêm ngày 17/12.
Argentina gặp Pháp ở trận chung kết World Cup 2022 đêm ngày 17/12.

Huyền thoại bóng đá Brazil Rivaldo tin rằng, “Chúa sẽ trao vương miện” cho Lionel Messi sau khi đội tuyển Argentina lọt vào trận chung kết World Cup 2022 gặp ĐKVĐ thế giới Pháp.

Ở tuổi 35, Lionel Messi chỉ còn duy nhất 1 cơ hội này để vô địch giải đấu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của mình - World Cup. Sau khi tuyển Argentina thắng Croatia 3-0 ở bán kết World Cup 2022, đích thân Messi lên tiếng xác đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

Hiện tại, tiền đạo của PSG đang đứng trước cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới cùng giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất World Cup khi đang sở hữu 5 bàn thắng với 3 kiến tạo thành bàn.

Đối thủ cạnh tranh danh hiệu với Messi không phải ai khác chính là người đàn em đang thi đấu trong màu áo PSG hiện tại, tiền đạo Mbappe.

Siêu sao của Paris Saint-Germain (PSG) Messi đã có kỳ World Cup cực kỳ thành công cho đến lúc này. Anh ghi 5 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo thành bàn để dẫn đầu danh sách vua phá lưới cùng đồng đội tại PSG là Kylian Mbappe.

Rivaldo đăng một bức ảnh Messi ăn mừng chiến thắng của Argentina trước ở bán kết World Cup 2022 lên Instagram với lời nhắn: ‘Chúng tôi không còn Brazil hay Neymar ở Vòng chung kết World Cup 2022, vì vậy tôi sẽ đi cùng Argentina. Không có lời nào dành cho cậu, Messi à.

Trước đây, cậu xứng đáng trở thành nhà vô địch thế giới, nhưng Chúa biết tất cả mọi thứ và sẽ trao vương miện cho cậu vào Chủ nhật này. Cậu xứng đáng với danh hiệu này vì chính con người của cậu và vì thứ bóng đá tuyệt vời mà cậu luôn chơi. Ngả mũ trước cậu. Chúa phù hộ Lionel Messi’.

Cũng liên quan tới tiền đạo của Argentina, Martinez, Romero cho rằng Lionel Messi đủ sức chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa và muốn người đội trưởng thay đổi quyết định chia tay tuyển quốc gia sau World Cup 2022.

"Với tôi, Messi có thể chơi bóng đến 50 tuổi. Anh ấy là cầu thủ sắc sảo, trông vẫn rất tốt. Messi biến mọi thứ trở nên dễ dàng. Đó mới là điều khó làm nhất. Messi sẽ đưa trái bóng vào góc hiểm nhất, nếu trượt, đi vào cột hoặc xà. Cái chân trái đó nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ", Martinez chia sẻ.

Trung vệ Cristian Romero cũng chung nhận định: "Tôi hy vọng đây không phải kỳ World Cup cuối cùng của Messi. Câu chuyện này luôn được nói tới. Chúng tôi sẽ thuyết phục anh ấy không chia tay đội tuyển. Các cầu thủ đều vui khi được chơi cùng cầu thủ như Messi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ