Huyền thoại Man United dự đoán bất ngờ về giải ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huyền thoại của Manchester United, Peter Schmeichel có những phát biểu đáng chú ý trước thềm Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23.

Ngoại hạng Anh mùa 2022/23 sẽ bắt đầu từ ngày 6/8 và kết thúc vào ngày 28/5/2023.
Ngoại hạng Anh mùa 2022/23 sẽ bắt đầu từ ngày 6/8 và kết thúc vào ngày 28/5/2023.

Cựu thủ thành người Đan Mạch khẳng định Liverpool và Man City sẽ không phải là đội lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay dù vừa trải qua một mùa mua sắm bận rộn.

"Nó sẽ không dễ dàng với Man City như mùa giải năm ngoái. Pep đã bán đi Gabriel Jesus và đưa về Erling Haaland - một trung phong cắm điển hình. Điều đó khiến cho tôi nghĩ rằng City sẽ chơi bóng với một triết lý mới và điều đó sẽ khiến họ gặp xáo trộn nhiều trong chiến thuật. Vì vậy Man City sẽ khó mà đăng quang ở Ngoại hạng Anh 2022/23 được" - Tờ Mirror trích dẫn phát biểu của Schmeichel.

Nói về Liverpool, huyền thoại của MU cho rằng: "Liverpool cũng vậy, họ bán đi S. Mane để đưa về một tiền đạo thực thụ là Darwin Nunez. Đồng ý là cậu ấy có thể cải thiện đáng kể sức mạnh cho hàng công của The Kop nhưng rõ ràng việc thay đổi quá nhanh sẽ khiến cả Liverpool và Man City vấp phải sự cạnh tranh gắt gao hơn từ những đội bóng còn lại".

"Tôi nghĩ rằng đội vô địch Ngoại hạng Anh mùa này phải là Chelsea hoặc Tottenham. Họ đều có những cầu thủ giỏi, cùng với đó là Antonio Conte và Thomas Tuchel - những HLV tài ba, biết cách đưa đội bóng tới với chiến thắng. Triết lý bóng đá của họ cũng rất rõ ràng và có vẻ như sẽ tiếp tục theo đuổi nó ở mùa giải mới năm nay".

Về MU, Peter Schmeichel cho rằng, Quỷ đỏ sẽ khó vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa tới nếu như không thể sớm giải quyết tương lai của tiền đạo Cristiano Ronaldo.

Giải vô địch quốc gia số 1 nước Anh mùa 2022/23 sẽ bắt đầu từ ngày 6/8 và kết thúc vào ngày 28/5/2023. Như vậy mùa giải năm sau sẽ bắt đầu sớm hơn một tuần, kết thúc muộn hơn một tuần so với mùa giải trước.

Premier League mùa giải 2022/23 bao gồm 34 vòng thi đấu cuối tuần, 3 vòng vào giữa tuần và một vòng vào dịp lễ hội. Vòng chung kết World Cup 2022 ảnh hưởng lớn đến lịch thi đấu mùa giải tới.

Dự kiến, Ngoại hạng Anh có kỳ nghỉ kéo dài 7 tuần (sau ngày 13/11) trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar, với trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12.

Theo lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23 mới đây được công bố, cả Man City và Man United đều sẽ ra quân trong vào Chủ nhật ngày 7/8 tới đây. Trong khi Quỷ đỏ sẽ phải đụng độ với Brighton, "ngựa ô" rất khó chịu cho các đội bóng lớn ở mùa giải trước, thì The Citizens sẽ có chuyến làm khách trước West Ham của HLV David Moyes.

Bên cạnh khoảng thời gian nhường chỗ cho các trận đấu giao hữu, giải cũng sẽ tạm dừng ở vòng 16, để nhường chỗ cho World Cup 2022.

Sau đó, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào ngày lễ "Boxing-day" hôm 26/12, và cuối cùng, kết thúc mùa giải vào hôm Chủ nhật 28/5/2023 ở các trận đấu diễn ra cùng giờ như thường lệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ