Huyện Phú Xuyên xử phạt chủ biệt thự xây trái phép trên đất công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau phản ánh về biệt thự xây trái phép trên đất công, UBND huyện Phú Xuyên đã xử phạt chủ công trình 20 triệu đồng và yêu cầu tự tháo dỡ. 

Từ Quốc lộ 1A, con đường bê tông dài 50m được nối thẳng đến khu biệt thự
Từ Quốc lộ 1A, con đường bê tông dài 50m được nối thẳng đến khu biệt thự

Như Báo Giáo dục và Thời đại đã thông tin trong bài viết: "Biệt thự 'mọc' trên đất công chưa bị xử lý tại huyện Phú Xuyên" phản ánh về tình trạng trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội xuất hiện một công trình biệt phủ được xây dựng khang trang đến cả nghìn m2 trên đất công nhưng vẫn chưa được chính quyền xử lý dứt điểm.

Ngày 25/4/2023 vừa qua, UBND huyện Phú Xuyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn B (chủ công trình vi phạm nêu trên) với tổng số tiền 20 triệu đồng.

"Ông B đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính lấn đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa do UBND xã Phúc Tiến quản lý ở khu vực Hố Bom, vực Diền thôn Ứng Hòa giáp ranh với thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên tại khu vực nông thôn với diện tích 1007,5m2". Quyết định nêu.

Cơ quan chức năng huyện Phú Xuyên yêu cầu ông B tự tháo dỡ các công trình, phần công trình vi phạm và thu dọn toàn bộ vật liệu ra khỏi vị trí vi pham; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn chiếm. Thời gian khắc phục hậu quả trong 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định.

Quyết định xử phạt cũng nêu rõ, nếu quá thời hạn ông Vũ Văn B không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, một cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Xuyên cho biết, công trình được phát hiện vào khoảng cuối năm 2022, lúc đó đã gần hoàn thiện. Nguồn gốc đất vào những năm 2000 là đất làm lò gạch và được bồi đắp phần diện tích 1000m2 ở khu này.

"Đây là đất công do UBND xã Phúc Tiến và thị trấn Phú Xuyên quản lý. Trong đó có một phần xây dựng trên đất ở đô thị (đất ở đô thị là đất của thị trấn). Công trình xây dựng trên không có một phần diện tích nào của ông B, mà chiếm vào đất sổ đỏ của một hộ dân và chiếm toàn bộ đất công do UBND xã Phúc Tiến và thị trấn Phú Xuyên quản lý. Tổng diện tích vi phạm khoảng hơn 1000 m2", cán bộ này thông tin.

Vị cán bộ này cũng cho biết thêm, quan điểm của huyện là sẽ xử lý triệt để công trình, không để ngang nhiên như vậy. Việc chậm trễ xử lý vì có liên quan đến mốc giới, địa giới 364 giữa xã Phúc Tiến và thị trấn Phú Xuyên. Trong thời gian vừa qua, huyện đã xác định xong mốc giới và có chủ trì hội nghị liên quan đến thiết lập hồ sơ xử lý. "Ở đây không có câu chuyện bao che cho sai phạm tồn tại", cán bộ huyện khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ