Huyện miền núi Nghệ An thiệt hại hàng chục tỷ đồng do mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thống kê ban đầu, đợt mưa lũ những ngày qua tại huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Điểm sạt lở tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).
Điểm sạt lở tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Ngày 12/9, ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời cùng người dân khắc phục hậu quả.

Hai ngày qua cơ bản thời tiết ở Kỳ Sơn đã tạnh ráo, tuy nhiên tối 11/9, tại xã Mỹ Lý tiếp tục có mưa to, gây sạt lở 4 vị trí trên tuyến Quốc lộ 16. Ngoài ra, hàng trăm m3 đất đá từ trên đồi cũng sạt lở, tràn vào nhiều nhà dân tại bản Hoa Lý.

Đất đá trên đồi sạt lở xuống nhà dân ở bản Hoa Lý, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Đất đá trên đồi sạt lở xuống nhà dân ở bản Hoa Lý, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Mưa lớn khiến bùn đất đổ ập xuống nhiều ngôi nhà ở bản Hoa Lý.

Mưa lớn khiến bùn đất đổ ập xuống nhiều ngôi nhà ở bản Hoa Lý.

Từ ngày 4/9 đến nay, tại thị trấn Mường Xén và các xã Bảo Nam, Tà Cạ, Phà Đánh, Hữu Kiệm, Tây Sơn, Na Ngoi, Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn)… xảy ra mưa lớn cục bộ với lưu lượng mưa gần 200mm.

Theo báo cáo sơ bộ của UBND huyện Kỳ Sơn, tính đến chiều 12/9, mưa lũ đã làm 8 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn; 17 ngôi nhà bị hư hỏng nặng; 49 ngôi nhà bị thiệt hại một phần và 34 nhà có nguy cơ sạt lở cao phải di dời khẩn cấp. Ước tỉnh thiệt hại về nhà ở là hơn 4,8 tỷ đồng.

Mưa lũ còn làm sạt lở đất, đá ở hàng chục vị trí trên các tuyến đường giao thông với tổng khối lượng đất, đá sạt trượt toàn tuyến ước tính trên 26.000 m3.

Một số tuyến giao thông bị sạt lở nặng như: Tuyến từ bản Khe Nằn (xã Chiêu Lưu) đi xã Na Ngoi sạt lở 6 đoạn taluy, trong đó có 2 điểm sạt lở nặng. Hiện tại các phương tiện không thể lưu thông trên tuyến đường này.

Trên tuyến Quốc lộ 7A thuộc địa phận huyện Kỳ Sơn có 107 điểm lớn bị sạt lở ta luy với tổng khối lượng đất đá sạt lở trên 10.000m3. Hiện địa phương đang huy động máy múc triển khai khắc phục, tuyến Quốc lộ 7A đi qua huyện Kỳ Sơn đã được thông suốt.

Vết nứt ngang đường Quốc lộ 7A khá to, nguy cơ sạt lở cao.
Vết nứt ngang đường Quốc lộ 7A khá to, nguy cơ sạt lở cao.

Tuyến giao thông bản Xiêng Thù (xã Chiêu Lưu) đi xã Bảo Thắng sạt lở 13 điểm với tổng chiều dài 305m, rộng 97m, tổng chiều cao vết trượt trung bình 11m với 2.190m3 đất đá.

Tuyến giao thông từ xã Hữu Lập đi xã Bảo Nam bị sạt lở ta luy với 21 điểm. Tại xã Bảo Nam, sạt lở 41 điểm trên các tuyến đường liên bản bị sạt lở 41 điểm với tổng khối lượng đất đá sạt trượt là trên 7.000m3.

Tại xã Hữu Lập, các tuyến đường liên xã, liên bản có 50 điểm sạt lở với khối lượng đất đá trên 3.000m3. Hiện 2 bản Chà Lắn, Noọng Ó đang vẫn bị cô lập hoàn toàn.

Ước tính ban đầu, tổng giá trị thiệt hại về giao thông khoảng 62 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều công trình khác chưa xác định được khối lượng và giá trị thiệt hại do giao thông chia cắt chưa tiếp cận được.

Về nông nghiệp, mưa lũ làm hư hỏng trên 50ha lúa của nhân dân các xã Phà Đánh, Chiêu Lưu, Hữu Lập, Huồi Tụ. Hơn 10ha ao hồ và hàng chục tấn cá các loại của các hộ dân xã Hữu Lập, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Phà Đánh bị cuốn trôi.

Lũ còn cuốn trôi và vùi lấp 6 con bò, 3 con trâu và hàng nghìn con lợn, dê, gia cầm khác của các hộ dân xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Bảo Nam… Ước tính thiệt hại về nông nghiệp là trên 6,4 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, trước mắt, UBND huyện Kỳ Sơn xuất kho hỗ trợ 3,7 tấn gạo, 741 thùng mỳ tôm, 741 chai nước mắm, gần 1000 gói bột canh… chia thành 721 suất quà cho các hộ bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, huyện Kỳ Sơn cũng chỉ đạo các xã huy động lực lượng dân quân, đoàn thanh niên thực hiện phương châm 4 tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thông các tuyến giao thông.

Ngoài ra, địa phương này đang lập kế hoạch đề xuất hỗ trợ lương thực cứu đói kịp thời cho nhân dân, nhất là những xã bị mất trắng về diện tích lúa. Đồng thời, tham mưu đề xuất các cấp xuất kinh phí hỗ trợ đột xuất từ nguồn ngân sách dự phòng và các nguồn hợp pháp khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ