Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc đạt danh hiệu này và về đích trước 6 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, năm 2015, Yên Lạc là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM. Đây là tiền đề để huyện xây dựng huyện NTM nâng cao.
Với phương châm “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”,“Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, toàn huyện đã huy động từ các nguồn lực đạt hơn 3.670 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 625 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng, an sinh xã hội.
Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đạt hơn 73 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 0,55%.
Toàn huyện hiện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 1 xã nông thôn mới thông minh, cùng 89 thôn kiểu mẫu, 19 thôn thông minh.
Với những kết quả đạt được, Thủ tướng đã quyết định công nhận huyện Yên Lạc đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Lạc đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Lạc cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
“Thời gian tới, huyện cần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong Nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm ổn định tư tưởng trong cán bộ và Nhân dân, sẵn sàng cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính mới”, ông Trần Duy Đông nhấn mạnh.
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen tặng 10 tập thể, 38 cá nhân và 1 gia đình đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng huyện Yên Lạc đạt chuẩn NTM nâng cao.