Hủy V-League 2021, tại sao nên trao chức vô địch V-League 2021 cho Hoàng Anh Gia Lai?

GD&TĐ - Số phận của V-League 2021 đã chính thức được định đoạt nhưng "phán quyết" về chức vô địch ra sao xem ra hãy còn nhiều tranh cãi…

HAGL thắng thuyết phục Viettel 3-0 ngay trên sân Hàng Đẫy
HAGL thắng thuyết phục Viettel 3-0 ngay trên sân Hàng Đẫy

Quyết định sáng suốt của VFF

Sau nhiều “lời ra tiếng vào”, cuối cùng Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có quyết định đúng đắn là hủy V-League 2021.

100% thành viên tham dự cuộc họp chiều 21/8 đồng ý hủy luôn giải đấu chứ không phải tạm hoãn đến tháng 2/2022 như quyết định trước đó.

Đây được xem như sự cầu thị, lắng nghe của những người làm bóng đá nước nhà. Vì thế, quyết định được đa số các đội bóng, giới mộ điệu trong nước ủng hộ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường.

“Cũng như các CLB khác, tôi thấy đây là một quyết định sáng suốt của VFF trong lúc đại dịch như thế này, giải quyết được cả về vấn đề tâm lý cũng như kinh tế cho các đội bóng”, Chủ tịch Hải Phòng FC Văn Trần Hoàn nhấn mạnh.

Số phận V-League 2021 đã được định đoạt nhưng ngôi vương quyết định ra sao cho hợp tình hợp lý xem ra hãy còn nhiều tranh cãi.

VFF hiện đã giao vấn đề này cho VPF nghiên cứu lấy ý kiến 14 CLB dự V-League 2021 và dự kiến sẽ ra “phán quyết” cuối cùng vào tuần tới.

 Nhiều ý kiến cho rằng, nên trao luôn ngôi vương cho Hoàng Anh Gia Lai vì những lý do sau:

Đang dẫn đầu bảng xếp hạng

Trước đó, ngay sau khi VFF kết thúc cuộc họp về tương lai của V.League 2021,  ông Văn Trần Hoàn, chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng chia sẻ với trang Pháp luật và bạn đọc cho rằng: "Cũng như các CLB khác, tôi thấy đây là một quyết định sáng suốt của VFF trong lúc đại dịch như thế này, giải quyết được cả về vấn đề tâm lý cũng như kinh tế cho các đội bóng".

Về vấn đề đội bóng lên xuống hạng, ông Văn Trần Hoàn nêu ý kiến: "Về nguyên tắc, đã hủy giải thì không thể xác định đội xuống hạng được. Nhưng đội vô địch thì theo tôi nên trao cho Hoàng Anh Gia Lai.

Đây là quan điểm cá nhân của tôi thôi, nhưng chúng ta cũng cần lật lại vấn đề rằng trong trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Hoàng Anh Gia Lai đã thắng Viettel 3-0 rồi.

Nếu tất cả vui vẻ, hãy trao chức vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai, còn không hai đội (Viettel và Hoàng Anh Gia Lai,) đá thêm một trận chung kết ở sân Lạch Tray là đẹp nhất.

Bây giờ chỉ có phương án như thế thôi, chứ những đội đứng sát dưới như Quảng Ninh, Nam Định cũng vẫn còn khoảng cách xa trên bảng xếp hạng lắm".

Trong khi đó, cũng nhiều ý kiến của người hâm mộ cho rằng, Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm sau 12 vòng đấu. Dù chỉ hơn 3 điểm so với đội xếp thứ hai Viettel nhưng thầy trò HLV Kiatisak vẫn hoàn toàn xứng đáng được trao luôn ngôi vương V-League 2021.

Sau trận mở màn thua 0-1 trước Sài Gòn FC, đội chủ sân Pleiku liên tiếp thắng như chẻ tre ở những vòng đấu tiếp theo. Họ dẫn đầu bảng xếp hạng từ vòng đấu thứ 5 sau khi giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Hàng Đẫy trước Viettel.

Rõ ràng, đội bóng của những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn… thể hiện phong độ ấn tượng bằng sự ổn định xuyên suốt chứ không phải… ăn may.

Thắng thuyết phục trước Viettel

Cuộc thư hùng trên sân Hàng Đẫy tối 24/3 chứng kiến một Hoàng Anh Gia Lai chơi thêu hoa dệt gấm để chung cuộc giành chiến thắng 3-0 trước nhà đương kim vô địch Viettel. Cũng kể từ đó, đội bóng của bầu Đức luôn chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng V-League 2021.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng của Viettel thừa nhận HAGL chơi tốt hơn xứng đáng giành chiến thắng. Viettel vẫn còn nhiều việc phải làm và sẽ chờ “phục thù” ở trận lượt về tại phố Núi.

Do dịch bệnh bùng phát khiến cuộc tái đấu không thể diễn ra theo kế hoạch. Điều này không may cho Viettel, cũng không may cho cả bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, với việc Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn 3 điểm lại thắng trực tiếp Viettel nên họ hoàn toàn xứng đáng được trao luôn ngôi vương V-League 2021.

Đội vô địch sẽ đại diện bóng đá Việt Nam bước ra sân chơi lớn AFC Champions League. Với lực lượng tốt cả ngoại binh lẫn nội binh, Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn sẽ làm tốt nhất những gì có thể ở sân chơi châu lục.

Nên chăng để 16 CLB dự V-League mùa sau?

Khi trao ngôi vương cho Hoàng Anh Gia Lai cũng đồng nghĩa sẽ không có đội bóng nào phải xuống hạng.

Tương tự, giải hạng Nhất quốc gia cũng không có đội xuống hạng nhưng đôn 2 đội đang dẫn đầu lên chơi V-League mùa sau.

Khi đó, giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam sẽ có 16 đội thi đấu vòng tròn, xác định 2,5 suất xuống hạng (thay vì 1,5 như hiện tại).

Điều này, rõ ràng giúp giải đấu số 1 Việt Nam giàu tính cạnh tranh hơn và tất nhiên sẽ hấp dẫn hơn, kéo khán giả đến sân đông hơn nữa!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...