Thêm đề xuất trao luôn ngôi vô địch V-League 2021 cho HAGL?

GD&TĐ - B. Bình Dương được cho là đội bóng tiếp theo đề xuất dừng V-League 2021 và trao ngay chức vô địch cho đội đang dẫn đầu HAGL.

Tiếp tục có đề xuất dừng V-League 2021 và trao luôn chức vô địch cho đội bóng của bầu Đức?
Tiếp tục có đề xuất dừng V-League 2021 và trao luôn chức vô địch cho đội bóng của bầu Đức?

Giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam năm 2021 tiếp tục phải tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19.

Trong bối cảnh ấy, đơn vị tổ chức giải VPF đã đề xuất dời V-League 2021 sang tháng 2/2022 và đã gửi công văn xin ý kiến của 14 câu lạc bộ.

Tính đến thời điểm 12h trưa nay (23/7) là hạn chót để các đội bóng phản hồi về VPF, nhưng đã rò rỉ thông tin B. Bình Dương đề xuất trao luôn chức vô địch cho HAGL - đội đang dẫn đầu V-League 2021 với 29 điểm, sau 12 vòng đấu.

Sở dĩ đội bóng đất Thủ ‘tung’ đề xuất táo bạo bởi vì nếu lùi sang 2/2022 sẽ khiến họ lâm vào cảnh khó khăn tài chính do các hợp đồng tài trợ chỉ có thời hạn đến 31/10/2021.

Việc lùi quá sâu không chỉ khiến B. Bình Dương khó khăn về tài chính mà 13 đội bóng còn lại cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Điều này đã được đại diện nhiều đội bóng lên tiếng lo ngại, sau khi VPF đề xuất hoãn giải đến tháng 2/2022.

Như vậy, B. Bình Dương là đội bóng tiếp theo đề xuất dừng V-League 2021 và trao luôn chức vô địch cho đội dẫn đầu HAGL.

Trước đó, Chủ tịch Hải Phòng FC Trần Văn Hoàn cũng từng có đề xuất tương tự.

Theo đó, ông bầu có biệt danh Hoàn “Pháo” đề xuất hai phương án.

Một là, dừng luôn V-League 2021 và tổ chức trận play-off giữa HAGL với Viettel để tranh ngôi vô địch. Viettel đang là đương kim vô địch, cũng là đội bóng đang xếp thứ 2 giải đấu với 26 điểm, kém 3 điểm so với thầy trò HLV Kiatisak.

Hai là, dừng luôn giải đấu số 1 bóng đá Việt Nam để trao luôn chức vô địch cho Xuân Trường và các đồng đội.

Tất nhiên, phương án của B. Bình Dương và Hải Phòng FC chắc chắn sẽ khó được VPF chấp thuận. Nguyên do bởi, nếu giải đấu phải hủy hoặc kết thúc giải giữa chừng sẽ vi phạm hợp đồng với nhiều nhà tài trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.