Bình Liêu được thiên nhiên ưu đãi có non cao trùng điệp với những cánh rừng xanh ngút ngàn, là nơi sinh trưởng và phát triển nhiều loại cây lâm nghiệp giá trị như: Quế, hồi, sở... Trong đó, cây quế rất hợp khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây nên được trồng đại trà tại các xã Đồng Văn, Hoành Mô và nhiều nhất ở Húc Động.
Quế được trồng phần lớn trong các thung khe và trên núi cao, nơi có sương mù ẩm ướt. Trồng được nương quế rất khó khăn vất vả, dài công chăm sóc nhưng thu hoạch cũng gian nan chẳng kém.
Thu hoạch quế được thực hiện hai vụ, tháng Ba và tháng Tám (âm lịch) hàng năm. Nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là tháng Ba, khi vào hè dễ bóc vỏ lại có nắng mới phơi quế cho kịp đơn hàng xuất khẩu.
Cây quế không chỉ tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho bà con nông dân, mà còn góp phần làm cho đồi núi thêm xanh và diện mạo nông thôn Bình Liêu thêm đổi mới.





