Hướng nghiệp cho học sinh bằng mô hình trải nghiệm môi trường đại học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cho học sinh trải nghiệm thực tế môi trường sinh viên và giảng đường đại học đang là xu thế được nhiều trường THPT hướng đến.

Học sinh thực tế phòng thí nghiệm Trường ĐH Trà Vinh.
Học sinh thực tế phòng thí nghiệm Trường ĐH Trà Vinh.

Học sinh hào hứng trải nghiệm làm sinh viên

Hằng năm, Trường ĐH Trà Vinh đón hàng nghìn thầy cô giáo và học sinh khắp các tỉnh trong khu vực đến trải nghiệm. Việc tham quan, trải nghiệm thực tế ngôi trường đại học giúp các em hiểu rõ hơn về ngành nghề.

Tham gia hành trình trải nghiệm thực tế, nhiều học sinh tỏ ra rất thích thú khi được tham quan các phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo như khoa Răng Hàm Mặt, khoa Y - Dược, Bệnh viện, khoa Nông nghiệp Thủy sản, khoa Kỹ thuật Công nghệ, khoa Kinh tế - Luật… Đồng thời học sinh được tham quan khu ký túc xá để tìm hiểu đời sống của sinh viên nội trú.

Chia sẻ về chuyến tham quan trải nghiệm, em Nguyễn Thái Bảo, học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Bến Tre) cho biết: Em và các bạn đến Trường ĐH Trà Vinh sớm hơn để tham gia chương trình giao lưu văn nghệ. Chúng em được nhà trường sắp xếp nghỉ ngơi tại ký túc xá, nhận được sự tiếp đón thân thiện, nhiệt tình từ các anh chị sinh viên nơi đây.

Từ tỉnh Đồng Tháp đến trải nghiệm tại Trường ĐH Trà Vinh, em Trần Thị Lan, học sinh Trường THPT Châu Thành 2 hào hứng với môi trường học tập, sinh hoạt của sinh viên. “Em có nguyện vọng học ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành. Em cùng các bạn được các anh chị đang theo học ngành này hướng dẫn tham quan, chia sẻ việc học tập. Qua đó giúp em có thêm động lực để lựa chọn ngành học này”, Lan chia sẻ.

Trong quá trình tham quan, trải nghiệm học sinh còn được thực hành thí nghiệm, được trải nghiệm thực tế tại các khoa với trang thiết bị, phòng thí nghiệm, khu thực nghiệm. Qua đó các em hiểu rõ hơn về các ngành học cũng như phương pháp học tập, rèn luyện. Sau chuyến tham quan, học sinh có nhiều thông tin hơn để lựa chọn được ngành học yêu thích.

Thầy Trần Minh Tiến, Bí thư Đoàn trường Trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh cho biết tham quan trường đại học là một hoạt động hết sức thú vị và bổ ích, giúp học sinh tiếp cận thực tế, trực tiếp tham gia vào các hoạt động học tập, thực nghiệm. Thông qua trải nghiệm, các em sẽ có những định hướng rõ ràng hơn về việc lựa chọn ngành học, cũng như tự tin hơn khi đứng trước lựa chọn mang tính bước ngoặt của cuộc đời...

Học sinh tham quan trải nghiệm tại phòng thí nghiệm nông nghiệp.

Học sinh tham quan trải nghiệm tại phòng thí nghiệm nông nghiệp.

Hình thức hướng nghiệp hiệu quả

Theo Ban Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Trà Vinh, việc học tập, trải nghiệm, hướng nghiệp tại trường đại học là một hoạt động ý nghĩa, nhằm tạo điều kiện để học sinh được trải nghiệm thực tế và có cái nhìn tổng quan về nội dung học tập của một số ngành nghề tại các trường đại học trước quyết định lựa chọn ngành nghề trong tương lai.

Tăng cường cho học sinh tham gia các hoạt động học tập, trải nghiệm để có cơ hội tiếp cận kiến thức thực tế một cách chủ động, tích cực, sáng tạo nhằm phát triển các kỹ năng của học sinh trong việc giải quyết các tình huống thực tiễn, giúp các em hoàn thiện những phẩm chất và năng lực chung, từng bước tiếp cận với mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mỗi chuyến học tập, trải nghiệm, hướng nghiệp tại trường đại học, các em có cơ hội giao lưu, học hỏi thông qua hoạt động chào đón của các sinh viên tại trường. Bên cạnh đó, các em còn có cơ hội tham quan khuôn viên nhà trường, các phòng, khoa. Bước đầu tìm hiểu về các ngành đào tạo, cơ sở vật chất, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, để từ đó định hướng cho việc chọn ngành, nghề phù hợp.

Ông Nguyễn Đồng Khởi, Ban Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Trà Vinh cho biết: Trải nghiệm và tham quan thực tế các hoạt động sinh hoạt, học tập, nghiên cứu cùng sinh viên là hoạt động thường xuyên của trường, thu hút đông đảo học sinh THPT ở các tỉnh, thành ĐBSCL và các nơi khác có những trải nghiệm thử làm sinh viên. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục chào đón nhiều thầy cô và học sinh các trường THPT trong, ngoài tỉnh về tham quan, trải nghiệm.

Theo ông Khởi, nhà trường thấu hiểu mục đích của học sinh đến là tìm hiểu, đánh giá hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như cơ sở vật chất của trường. Đáp ứng yêu cầu chính đáng đó, chúng tôi đã hướng dẫn các em tham quan khuôn viên nhà trường, ký túc xá, trung tâm học liệu, bệnh viện, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm, sân thể thao và các khu trại thực nghiệm...

Trong quá trình tham quan, học sinh THPT được trải nghiệm các hoạt động sinh hoạt, học tập, nghiên cứu của sinh viên và được tư vấn nhiều thông tin hữu ích. Nhiều học sinh đã đặt những câu hỏi hết sức thiết thực đối với mình và các bạn như về cách tuyển sinh, các chính sách, học bổng, môi trường học tập, cơ hội nghề nghiệp, được các thầy cô giải đáp nhiệt tình.

Đặc biệt, thầy cô làm công tác tư vấn đã lắng nghe tâm sự của học sinh, để cùng trao đổi, thảo luận đưa ra lời khuyên tốt nhất giúp các em lựa chọn ngành, trường, phù hợp...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.