Phối hợp hướng nghiệp để học sinh hiểu mình, hiểu nghề

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời gian qua, các trường THPT Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác phân luồng và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh.

Học sinh Trường THPT Cù Huy Cận tham quan trải nghiệm tại trường nghề.
Học sinh Trường THPT Cù Huy Cận tham quan trải nghiệm tại trường nghề.

Đa dạng nhiều hình thức

Đoàn Trường THPT Nguyễn Đình Liễn và Trường THPT Cù Huy Cận vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh.

Tại đây, học sinh khối 12 đã được học tập các chuyên đề như: Chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường; học tập trong thời đại công nghệ 4.0; Giới thiệu về các chương trình đào tạo, các ngành nghề đào tạo tại trường do cán bộ, GV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức trực tiếp lên lớp.

Học sinh Trường THPT Cù Huy Cận tham quan trải nghiệm tại trường nghề.

Học sinh Trường THPT Cù Huy Cận tham quan trải nghiệm tại trường nghề.

Ngoài ra, các em còn được tham quan các nhà xưởng thực hành tại các xưởng thực hành khoa cơ khí, các phòng thực hành CNTT, các xưởng thực hành khoa Công nghệ ô tô, khoa chăm sóc sắc đẹp… thuộc Trường CĐKT Việt – Đức Hà Tĩnh.

Em Trần Đình Đức (HS lớp 12A1) hào hứng: “Đây là chuyến trải nghiệm vô cùng bổ ích với chúng em. Không chỉ được mục sở thị quá trình học các ngành nghề, chúng em còn được bày tỏ tâm tư, được lắng nghe kinh nghiệm từ thầy cô và nhất là các anh chị đi trước. Qua chuyến tham quan, chúng em phần nào được giải tỏa những băn khoăn trước ngưỡng cửa chọn ngành, nghề trong thời gian tới”.

Trước đó, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn cũng vừa tổ chức chương trình “Tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên” cho học sinh khối 12. Hoạt động nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng và giúp học sinh nghề nghiệp phù hợp với năng lực.

Tại chương trình, các em có cơ hội đặt câu hỏi, giao lưu trực tiếp với các thầy cô giáo để từ đó hiểu rõ hơn về các ngành, nghề; các quy định về học phí để có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với sở trường, học lực và điều kiện bản thân.

Theo thầy giáo Hoàng Quốc Quyết, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, tư vấn, định hướng chọn ngành chọn nghề là việc hết sức cần thiết. Thực tế cho thấy nhiều bạn học tập một thời gian mới nhận ra mình chọn nhầm ngành, dẫn đến hao phí về thời gian, kinh tế. Do đó, các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh có đầy đủ thông tin, chọn được ngành học phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện gia đình.

Lắng nghe tâm tư học sinh

Trong học kỳ 1 của năm học 2022-2023, 100% tổ chức Đoàn tại các trường THPT đã xung kích trong phối hợp tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Nội dung tập trung vào việc định hướng nghề nghiệp và tư vấn lựa chọn nghề, chọn trường, tìm hiểu các ngành nghề trong xã hội, cũng như xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai.

Diễn giả trao đổi, giải đáp thắc mắc chọn nghề cho học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Diễn giả trao đổi, giải đáp thắc mắc chọn nghề cho học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Tại Trường THPT Cù Huy Cận, Đoàn trường tổ chức chương trình “Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT năm 2022". Ngoài các giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ, các buổi tuyên truyền thì Đoàn Trường THPT Cù Huy Cận đã tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp tập trung cho gần 180 học sinh khối 12 của trường.

“Thông qua các hoạt động hướng nghiệp, học sinh được đánh giá và tự đánh giá về năng lực, sở trường, hứng thú liên quan đến nghề nghiệp, làm cơ sở để tự chọn cho mình ngành nghề phù hợp và rèn luyện phẩm chất và năng lực để thích ứng với nghề nghiệp tương lai”, thầy Trần Quốc Hoàn – Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận chia sẻ.

Tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, công tác hướng nghiệp cho học sinh được nhà trường thực hiện ngay từ lớp 10. Đặc biệt, đối với Chương trình GDPT 2018, từ đầu năm học lớp 10, nhà trường đã họp phụ huynh lấy ý kiến và phân khối theo sở trường năng lực học sinh. Đối với lớp 12, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp bằng các hoạt động tư vấn từ chuyên gia, cựu học sinh, các hoạt động hướng nghiệp cho trực tiếp và trực tuyến... cho các em cảm nhận khách quan nhất để lựa chọn nghề phù hợp.

Tư vấn hướng nghiệp tại Trường THPT Nguyễn Đình Liễn.

Tư vấn hướng nghiệp tại Trường THPT Nguyễn Đình Liễn.

Nhà trường cũng vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Hiểu mình, hiểu nghề, sáng tương lai” cho hơn 300 học sinh khối 12.

Trong thời gian hơn 1 giờ đồng hồ, diễn giả đã chia sẻ, giao lưu và truyền cảm hứng cho học sinh về các vấn đề như: hiểu rõ năng lực, đam mê của bản thân; tìm kiếm thông tin về những ngành nghề triển vọng trong tương lai mà mình có năng lực và đam mê…

Không dừng lại ở đó, diễn giả còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ nhà trường trong lập thân, lập nghiệp “Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công”. Thay đổi thái độ, hiểu mình, hiểu nghề thì tương lai luôn rạng ngời.

Thầy Phạm Duy Diễn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đánh giá: “Hoạt động hướng nghiệp là hoạt động cần thiết đối với học sinh khối 12 THPT là giai đoạn định hướng, thiết kế và hướng dẫn cho học sinh tiếp cận những kiến thức thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm của những bậc anh chị đi trước để kích thích tinh thần học tập cũng như quyết tâm của các em học sinh để lựa chọn cho mình hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp THPT”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.