Hungary đề xuất nâng tầm hợp tác đào tạo nhân lực năng lượng nguyên tử

Hungary đề xuất nâng tầm hợp tác đào tạo nhân lực năng lượng nguyên tử

(GD&TĐ)-Tại buổi gặp, làm việc với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận trưa nay (8/1), ngài Kovács Pál - Quốc vụ khanh Hungary đề xuất nâng tầm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử giữa hai bên lên tầm cao hơn – trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và Quốc Vụ Khanh
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và Quốc Vụ Khanh Kovács Pál. Ảnh: gdtd.vn

Nhận định hai khóa đào tạo của đoàn cán bộ, giảng viên của Việt Nam sang bồi dưỡng nâng cao kiến thức trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Hungary đã kết thúc với kết quả tốt đẹp, ngài Kovács Pál khẳng định, với 30 năm kinh nghiệm, phía Hungary sẵn sàng hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm của mình cũng như cung cấp các đề xuất, gợi ý cho Việt Nam về lĩnh vực này.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tiếp đoàn công tác Chính phủ Hungary. Ảnh: gdtd.vn
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tiếp đoàn công tác Chính phủ Hungary. Ảnh: gdtd.vn

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, việc đưa nhân lực ra nước ngoài bồi dưỡng, học tập sẽ bao gồm cả kỹ sư, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật, nhưng trước mắt sẽ ưu tiên những cán bộ hiện đang giảng dạy tại các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực điện hạt nhân tại các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực lĩnh vực này.

Bộ trưởng cũng hy vọng sẽ cử tăng thêm cả về số lượng và cơ cấu ngành nghề, các bậc học những cán bộ, giảng viên sang Hungary học tập, bồi dưỡng; đồng thời đề nghị phía Hungary chủ động có những đề xuất, góp ý giúp Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, lĩnh vực còn rất mới mẻ đối với Việt Nam.

Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ