Hưng Yên: Thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Đầu giờ chiều ngày 6/7, gần 14 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi.
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi.

Cùng con bước vào kỳ thi

Chiều ngày 6/7, thời tiết ở tỉnh Hưng Yên tạnh ráo, trời nhiều mây. Nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi Trường THPT Văn Giang, huyện Văn Giang, từ 1h30 phút chiều. Ngoài cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện đã tích cực hỗ trợ thí sinh, phụ huynh và phân luồng giao thông.

Điểm thi Trường THPT Văn Giang có 26 phòng thi với hơn 600 thí sinh. Điểm thi đã chuẩn bị 2 phòng thi dự phòng, 1 phòng y tế và 1 phòng thi riêng nếu có thí sinh F0, F1 tham dự.

Là một trong những thí sinh đầu tiên đến làm thủ tục dự thi, em Đỗ Thị Bích Ngọc, học sinh Trường THPT Văn Giang, cho biết: "Em cảm thấy khá hồi hộp nhưng được thi tại trường cấp 3 nên em cũng yên tâm phần nào. Hơn nữa, em đã được thầy cô ôn tập kỹ và bố mẹ ủng hộ, động viên. Em hi vọng mình và các bạn sẽ hoàn thành tốt các bài thi".

Được bố đưa đến điểm thi Trường THPT Văn Giang, em Nguyễn Hải Long, học sinh Trường THPT Dương Quảng Hàm, chia sẻ cảm thấy khá tự tin trước kỳ thi sắp diễn ra.

"Để chuẩn bị cho kỳ thi này, em đã học, ôn tập chăm chỉ và khá tự tin về lượng kiến thức của mình. Em đã nghỉ ngơi từ đầu tuần để thả lỏng cơ thể, trau dồi sức khoẻ cho những ngày sắp tới", Hải Long bày tỏ.

Đưa con đến điểm thi song nhiều phụ huynh không vội rời đi mà nán lại, dõi mắt nhìn theo bóng con bước vào điểm thi.

Chị Bùi Diệu Linh, phụ huynh có con tham gia thi tại điểm thi Trường THPT Văn Giang, cho biết: "Trong những ngày thi, tôi xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc và đưa đón con. Sáng nay, tôi nhắc cháu nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, không ôn tập để tránh căng thẳng mà thay vào đó chuẩn bị kỹ đồ dùng cần thiết và quy chế phòng thi. Còn bản thân tôi đã chuẩn bị một số món ăn thanh đạm, vệ sinh cho con".

Chị Linh chia sẻ đây là lần đầu đưa con đi thi nên bản thân không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, chị không đặt nặng áp lực con phải đạt điểm cao mà chỉ nhắc con giữ gìn sức khoẻ và làm bài thi thật tốt. Chị cũng dặn con tuân thủ nghiêm quy chế thi, không mang theo điện thoại vào phòng thi.

Thí sinh có mặt tại điểm thi Trường THPT Văn Giang từ rất sớm.

Thí sinh có mặt tại điểm thi Trường THPT Văn Giang từ rất sớm.

Chuẩn bị điều kiện tốt nhất

Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên Nguyễn Văn Phê cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ngành Giáo dục tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt tinh thần không chủ quan, lơ là, sẵn sàng phương án xử lý khi xuất hiện tình huống dịch Covid-19.

Các cơ sở giáo dục nghiêm túc kiểm tra, rà soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo đúng chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế cấp huyện thường xuyên rà soát, phân loại học sinh đăng ký dự thi và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Hưng Yên, Sở GD&ĐT điều động 2.347 cán bộ coi thi; trong đó có 31 trưởng điểm, 62 phó trưởng điểm, 112 thư ký, 1.236 cán bộ coi thi, 351 cán bộ giám sát, 90 thanh tra thi và 465 người tham gia phục vụ. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện ở tất cả các khâu của kỳ thi.

Dự kiến, Sở GD&ĐT sẽ huy động 319 cán bộ, giáo viên thực hiện công tác làm phách bài thi tự luận, chấm thi, chấm phúc khảo bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Trước đó, ngày 4.7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Hưng Yên với 7 tổ công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại các điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương sự tích cực, chủ động của các điểm thi trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Đến thời điểm này, mọi phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh Hưng Yên có 13.958 thí sinh dự thi, trong đó có 696 thí sinh tự do. Tỉnh thành lập 31 điểm thi với số lượng phòng thi dự kiến là 607 phòng. Gần 3.000 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác in sao đề thi, coi thi và chấm thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ