Hưng Yên: Phụ huynh đồng hành cùng con trong buổi thi đầu tiên

GD&TĐ - Sáng ngày 7/7, gần 14 nghìn thí sinh tại Hưng Yên làm bài thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh Hưng Yên tự tin bước vào buổi thi môn Ngữ văn.
Thí sinh Hưng Yên tự tin bước vào buổi thi môn Ngữ văn.

Thí sinh tự tin "vượt vũ môn"

Chưa đến 7h, thí sinh đã có mặt tại các điểm thi. Một số em lấy sách vở ra tranh thủ ôn lại bài còn nhiều em khác tụ tập thành nhóm trò chuyện vui vẻ. Sáng nay, tiết trời ở Hưng Yên dịu mát, nhiệt độ khoảng 28 độ C.

Tại điểm thi Trường THPT Dương Quảng Hàm, từ sáng sớm, nhiều phụ huynh, thí sinh đã có mặt. Lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng an ninh phân luồng, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

Em Trịnh Thị Phương Thảo, học sinh Trường THPT Dương Quảng Hàm, cho biết chiều qua, em đã được thầy cô hướng dẫn kỹ càng về quy trình làm thủ tục, vật dụng được mang vào phòng thi. Sáng nay, em chỉ mang theo bút, thước, giấy tờ dự thi theo quy định, đựng trong túi trong suốt.

“Trong những ngày cuối cùng tự ôn tập tại nhà, chúng em vẫn được thầy cô giáo nhà trường tận tình giúp đỡ qua nhóm zalo của lớp. Tối qua, cô giáo chủ nhiệm còn nhắn tin động viên và nhắc nhở cả lớp giúp chúng em yên tâm và tự tin hơn”, Phương Thảo chia sẻ.

Tranh thủ đọc lại các tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ văn lớp 12, em Cao Việt Anh, học sinh Trường THPT Văn Giang, chia sẻ: "Ngữ văn không phải môn thế mạnh nên em cảm thấy một chút hồi hộp. Thời tiết sáng nay khá mát mẻ nên em cũng thấy dễ chịu hơn phần nào. Em hy vọng có thể hoàn thành bài thi hết khả năng của mình".

Đặt mục tiêu vào Học viện Bưu chính Viễn thông, Việt Anh dự định sử dụng điểm thi khối A01 (Toán, Tiếng Anh, Vật lý) để xét tuyển. Trước đó, nam sinh đã đăng ký tuyển sinh theo hình thức xét tuyển học bạ vào Học viện Tài chính.

"Em rất thích ngành Công nghệ thông tin tại Học viện Bưu chính Viễn thông. Những năm gần đây, ngành này thường lấy trên 26 điểm. Nếu muốn trúng tuyển, em phải cố gắng hoàn thành tốt nhất bài thi của mình", Việt Anh chia sẻ.

Phụ huynh dõi theo con từ ngoài điểm thi Trường THPT Văn Giang.

Phụ huynh dõi theo con từ ngoài điểm thi Trường THPT Văn Giang.

Phụ huynh đồng hành cùng con

Đưa con đến điểm thi từ hơn 6h sáng, chị Nguyễn Hồng Nhung, sống tại huyện Văn Giang, cho biết: "Tôi đã xin nghỉ phép mấy ngày tới để đưa đón con đi thi. Chồng tôi đi làm ăn xa nên nhà chỉ có hai mẹ con. Sáng nay, cháu dậy sớm, gọi điện cho bố để bố chúc thi tốt. Sau khi hai bố con nói chuyện, tôi thấy cháu đã tự tin hơn phần nào".

Cùng với nhiều phụ huynh khác, chị Nhung cố gắng nán lại bởi sợ "nhỡ con quên gì hay cần hỗ trợ gì từ bố mẹ". Sau khi tiếng trống báo hiệu bắt đầu giờ làm bài, chị mới yên tâm ra về.

Nhà ngay sát điểm thi nhưng anh Phạm Văn Đông vẫn đi bộ cùng con gái là cháu Phạm Mỹ Hoa đến điểm thi Trường THPT Dương Quảng Hàm. Anh Đông cho biết trong những ngày thi, anh luôn muốn sát cánh bên con và động viên con.

"Đối với học sinh, kỳ thi này là một trong những kỳ thi quan trọng nhất từ trước đến nay nên tôi muốn được đồng hành cùng con để cháu yên tâm rằng dù thế nào, gia đình cũng luôn ở bên. Vợ chồng tôi chỉ chúc cháu làm bài thi thật tốt, không đặt nặng kỳ vọng khiến con áp lực", anh Đông bày tỏ.

Trong lực lượng thanh niên tình nguyện túc trực tại điểm thi Trường THPT Dương Quảng Hàm có một số em là học sinh nhà trường. Em Lê Thuý Nga, học sinh lớp 11, chia sẻ: "Em muốn góp một chút sức mình hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và khích lệ tinh thần các anh chị lớp 12. Em chúc các anh chị sẽ hoàn thành bài thi thật tốt".

Theo Sở GD&ĐT Hưng Yên, tỉnh thành lập 31 điểm thi với số lượng phòng thi dự kiến là 607 phòng. Sở GD&ĐT phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi; in, sao đề thi và tổ chức coi thi tại các điểm thi, chấm thi, công bố kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp…

Đến thời điểm này, mọi phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh Hưng Yên có 13.958 thí sinh dự thi, trong đó có 696 thí sinh tự do. Số thí sinh thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học là 11.738 em, thí sinh chỉ dự thi tốt nghiệp THPT là 1.612 em còn 608 thí sinh chỉ thi tuyển sinh đại học. Gần 3.000 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác in sao đề thi, coi thi và chấm thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ