Hưng Yên phong tỏa thêm 4 khu dân cư huyện Yên Mỹ

GD&TĐ - UBND huyện Yên Mỹ đã ban hành các quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly đối với 4 khu dân cư nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Huyện Yên Mỹ khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Nguồn: Báo Hưng Yên
Huyện Yên Mỹ khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Nguồn: Báo Hưng Yên

Ngày 30/6, sau khi có thêm các ca mắc mới Covid-19, UBND huyện Yên Mỹ đã ban hành các quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly đối với 4 khu dân cư nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Theo đó, Quyết định 2026/QĐ-UBND phong tỏa, cách ly thôn Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than với diện tích 88,6 ha, dân số 318 hộ, 1.304 nhân khẩu.

Quyết định 2027/QĐ-UBND phong tỏa, cách ly xóm Mới, thôn Từ Tây, xã Yên Phú có diện tích khoảng 5 ha, dân số 95 hộ, 371 nhân khẩu.

Thời gian phong tỏa, cách ly hai khu dân cư trên từ 12 giờ ngày 30/6/2021 đến đến khi có thông báo mới.

Huyện Yên Mỹ cũng ban hành quyết định 2028/QĐ-UBND phong tỏa, cách ly xóm 3, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp có diện tích 0,69ha, dân số 28 hộ, 154 nhân khẩu.

Quyết định 2029/QĐ-UBND phong tỏa, cách ly thôn Long Vỹ, xã Thanh Long với diện tích gần 186ha, dân số 1.313 hộ, 4.427 nhân khẩu.

Thời gian phong tỏa, cách ly hai thôn trên từ 18 giờ ngày 30/6/2021 đến khi có thông báo mới.

Được biết, đến 16 giờ 30 phút ngày 30/6, huyện Yên Mỹ đã điều tra, truy vết được 784 F1, 5.054 F2, 9.053 F3.

Lực lượng chức năng đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực liên quan đến các ca mắc Covid-19 đồng thời duy trì hoạt động 24/24 giờ tại 36 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.