Hưng Yên ghi nhận 15 ca dương tính Covid-19 mới

GD&TĐ - Theo thông tin nhanh của Sở Y tế, sáng ngày 30/6, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 15 ca mắc Covid-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

15 ca vừa nhận kết quả dương tính với Covid-19 cụ thể: Huyện Ân Thi có 6 ca gồm: Vương Tiến Q., sinh năm 1993, có địa chỉ tại xã Cẩm Ninh; Hoàng Tiến H., sinh năm 1990 ở xã Xuân Trúc; Đào Đình L., sinh năm 1979 ở xã Hoàng Hoa Thám; Nguyễn Văn H., sinh năm 1981 ở xã Bắc Sơn; Nguyễn Văn Kh., sinh năm 1977 ở xã Hạ Lễ; Nguyễn Đình B., sinh năm 1976 ở xã Vân Du.

Huyện Yên Mỹ có 5 ca, gồm: Nguyễn Đình C., sinh năm 1983 ở xã Yên Phú; Nguyễn Văn Gi., sinh năm 1987 ở xã Việt Cường; Bùi Thị Ch., sinh năm 1992 ở xã Đồng Than; Hoàng Thị C., sinh năm 1985 ở xã Thanh Long; Nguyễn Thế V., sinh năm 2004 ở xã Trung Hưng.

Huyện Khoái Châu có 3 ca, gồm: Lê Thị L., sinh năm 1984 ở xã Nhuế Dương, Lê Quang Đ., sinh năm 1989 ở xã Tân Châu; Nguyễn Thị Ng., sinh năm 1985 ở xã Chí Tân. Một trường hợp có địa chỉ tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) là Triệu Đình Q., sinh năm 1996. 

Các trường hợp này đã được cách ly tập trung.

Các địa phương đang khẩn trương triển khai phun khử khuẩn tại khu vực gia đình F0, truy vết, cách ly, xét nghiệm các trường hợp liên quan…

Như vậy, từ ngày 21/6 đến sáng ngày 30/6, toàn tỉnh đã có 71 ca mắc Covid-19, tại 6 huyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...