‘Hung thần’ của PSG lập kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’

GD&TĐ - Tiền đạo lập cú hat-trick giúp Real Madrid “tiễn” PSG khỏi vòng tứ kết Champions League tiếp tục thiết lập nên kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”.

Sau khi bừng sáng tại cúp châu Âu, trở về giải quốc nội La Liga, ngôi sao Karim Benzema tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn đáng sợ với cú đúp vào lưới Mallorca hôm 15/3 (giờ Hà Nội).

Cú đúp tại vòng 28 giúp chân sút sinh năm 1987 có tổng cộng 413 bàn - chính thức vượt qua đàn anh huyền thoại Thierry Henry (411 bàn) để trở thành cầu thủ Pháp ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại.

Hành trình chinh phục kỷ lục của Benzema bắt đầu từ mùa 2005 - 2006 với những bàn đầu tiên trong màu áo Lyon. Sau khi “bỏ túi” 66 bàn cho đội bóng Ligue 1, tiền đạo này đầu quân cho Real Madrid vào hè 2009. Kể từ đó đến nay, Benzema đã ghi 311 bàn sau 593 lần ra sân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Benzema tiếp tục lập cú đúp bàn thắng hôm 15/3.

Benzema tiếp tục lập cú đúp bàn thắng hôm 15/3.

Còn trong màu áo tuyển Pháp, Benzema đã có 36 pha lập công - dù có quãng thời gian gián đoạn 5 năm bị gạch tên vì liên quan đến những rắc rối đời tư.

Tính riêng ở mùa này, Benzema đã ghi 32 bàn trên mọi đấu trường, đặc biệt phải kể đến cú hat-trick vừa ghi vào lưới PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Màn trình diễn chói sáng này giúp đại diện Tây Ban Nha tiễn đại diện Pháp khỏi đấu trường châu Âu với tổng tỷ số 3-2.

Chiến thắng của Benzema và các đồng đội trước Mallorca giúp đội nhà củng cố vững chắc ngôi đầu La Liga với 10 điểm nhiều hơn đội bám đuổi, sau 28 vòng đấu, trong khi tiếp tục chinh chiến ở tứ kết Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...