Cổ động viên phấn khích với hình ảnh ăn mừng ‘không đụng hàng’ của sao Real Madrid

GD&TĐ - Cổ động viên thích thú với hình ảnh David Alaba không kìm chế được sự phấn khích khi ăn mừng với chiếc ghế giơ cao trong trận Real Madrid ngược dòng loại PSG khỏi tứ kết Champions League.

Hình ảnh gây sốt cộng đồng mạng được David Alaba thực hiện sau khi đồng đội Karim Benzema hoàn tất cú hat-trick ở phút 76 giúp Real Madrid ngược dòng ngoạn mục hạ địch thủ PSG 3-1 hôm 10/3.

“Tôi không biết David Alaba đã kiếm ở đâu ra chiếc ghế đó”, một cổ động viên đặt câu hỏi nhưng khẳng định đây là hình ảnh quá đặc biệt và sẽ còn được nhớ mãi về sau.

“Tôi đề nghị phiên bản tiếp theo trò chơi điện tử FIFA phải có hình ảnh David Alaba ăn mừng với chiếc ghế giơ cao”, người khác tiếp lời.

Người khác hài hước cho rằng hành động ăn mừng của David Alaba nhằm muốn ứng cử vào chiếc ghế Chủ tịch WWE - nhà quảng bá đấu vật chuyên nghiệp.

“Chắc hẳn cậu ấy đang đuổi ai đó trên võ đài”, người khác bình luận về hình ảnh của cựu ngôi sao Bayern Munich.

Hình ảnh David Alaba ăn mừng với chiếc ghế giơ cao trên đầu khiến cổ động viên phấn khích.

Hình ảnh David Alaba ăn mừng với chiếc ghế giơ cao trên đầu khiến cổ động viên phấn khích.

PSG bị loại đầy cay đắng bởi sai lầm đáng trách của thủ môn Gianluigi Donnarumma sau khi đội nhà đã dẫn trước 2-0 sau hai lượt trận. Tuy nhiên, Real Madrid cũng xứng đáng đi tiếp với tổng tỷ số 3-2 nhờ sự chiến đấu quả cảm của Benzema và các đồng đội.

“Có lẽ sau thất bại PSG sẽ mất đi ngôi sao xuất sắc nhất của họ”, tờ SunSport bình luận ám chỉ Kylian Mbappe sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa: “Còn chiếc ghế của huấn luyện viên Pochettino chắc hẳn cũng lung lay dữ dội”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.