Hùng Dũng được giao nhiệm vụ mới tại SEA Games 31

GD&TĐ - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vừa được huấn luyện viên Park Hang-seo trao nhiệm vụ mới tại U23 Việt Nam dự SEA Games 31.

Cụ thể, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC được bổ nhiệm chức thủ quân U23 Việt Nam thay thế cho Lý Công Hoàng Anh.

Hoàng Anh là cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn, có kinh nghiệm thi đấu và tố chất thủ lĩnh. Tuy nhiên, nếu so với các cầu thủ ngoài 23 tuổi như Hùng Dũng, Tiến Linh hay Hoàng Đức, rõ ràng anh không được đánh giá cao bằng.

Trước đó khi U23 Việt Nam mới hội quân chuẩn bị cho SEA Games 31, Lý Công Hoàng Anh được huấn luyện viên Park Hang-seo trao băng đội trưởng. Tuy nhiên, khi có mặt các đàn anh thì nhà cầm quân Hàn Quốc quyết định trao vai trò đầu tàu cho Hùng Dũng, còn Hoàng Anh và Tiến Linh làm đội phó.

Hùng Dũng mang băng thủ quân của U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

Hùng Dũng mang băng thủ quân của U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 30 ở Philippines năm 2019, Nguyễn Quang Hải là đội trưởng U23 Việt Nam còn Hùng Dũng là đội phó. Ở một số trận Quang Hải vắng mặt do chấn thương, Hùng Dũng đeo băng đội trưởng và thi đấu rất thành công.

Hùng Dũng cũng đã được thầy Park trao băng thủ quân tuyển Việt Nam trong những trận gần và anh đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò.

Liên quan tới sự chuẩn bị của U23 Việt Nam nhằm đảm bảo lực lượng cho chiến dịch bảo vệ tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31, thầy Park triệu tập bổ sung thêm 3 cầu thủ cho U23 Việt Nam, gồm hậu vệ Đặng Văn Tới, tiền đạo Lê Xuân Tú (Hà Nội FC) và Lương Duy Cương (Đà Nẵng FC).

Trước đó, tiền vệ Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai) cũng đã được triệu tập vào đội hình U23 Việt Nam thay cho Hoàng Xuân Tân (Nam Định) bị chấn thương không kịp hồi phục.

U23 Việt Nam có đầy đủ quân số với sự góp mặt của 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh ngày 14/4. Sau đó 1 ngày toàn đội di chuyển lên Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Hàn Quốc.

Theo lịch, Việt Nam chơi trận khai mạc gặp Indonesia ngày 6/5, sau đó ba ngày sẽ tiếp Philippines. Một ngày sau lễ khai mạc, “Rồng Vàng” sẽ gặp Myanmar. Còn ở lượt cuối ngày 15/5, đội gặp Timor Leste.

Điều lệ giải quy định các đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội điểm cao vào bán kết.

Môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra từ 6/5 đến 22/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) và Thiên Trường (Nam Định). Trận chung kết và tranh huy chương đồng sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ