Hùng Dũng, Quang Hải kịp trở lại Hà Nội FC đấu Thành phố Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Trước trận gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội FC đón tin vui về nhân sự trở sự trở lại của bộ đôi cầu thủ trụ cột là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Quang Hải.

Hùng Dũng, Quang Hải kịp trở lại ở trận gặp Hà Nội FC cuối tuần này.
Hùng Dũng, Quang Hải kịp trở lại ở trận gặp Hà Nội FC cuối tuần này.

Hùng Dũng mắc Covid-19 cách đây ít lâu. Tuy nhiên, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng hồi phục để kịp trở lại đội hình của Hà Nội FC đối đầu  Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/3 tới đây.

Hôm nay (10/3), Hùng Dũng đã có thể tập luyện với các đồng đội. Đáng chú ý, một trụ cột khác của đội bóng Thủ đô là Quang Hải cũng đã bình phục và tham gia tập luyện cùng các đồng đội cách đây ít ngày.

Các trận đấu của Hà Nội FC từ đầu mùa đã liên tục bị hoãn vì Covid-19 phải tới vòng đấu cuối tuần này, đội bóng của bầu Hiển mới đủ quân số để thi đấu và có trận mở màn của V.League 2022.

Trước đó, vào ngày 9/3, 2 thủ môn Văn Công và Tấn Trường cũng đã cho có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp PCR và đủ điều kiện ra sân thi đấu ở vòng đấu này.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC phát đi thông điệp cứng rắn, về mục tiêu phải thắng trong ngày ra quân V.League 2022, sau 3 vòng liên tục bị trì hoãn. Đấy vừa là áp lực, vừa là đòn bẩy thúc đẩy tinh thần cho đội bóng thủ đô trong cuộc tiếp đón  Thành phố Hồ Chí Minh lần này.

Về phía Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng này nhiều khả năng sẽ sử dụng thủ môn Bùi Tiến Dũng trong khung gỗ do thủ thành số 1 – Thanh Thắng dính chấn thương và cần 2 tuần để hồi phục, trong khi Văn Cường cũng mới khỏi Covid-19 không lâu. 

Ngoài việc mất thủ môn số 1 là Thanh Thắng,  Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ không thể có sự phục vụ của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh và tiền đạo Hồ Tuấn Tài vì chấn thương. 

Trận đấu giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 12/3 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ