Chuyên gia phân tích sức mạnh của U23 Việt Nam khi có Hoàng Đức, Hùng Dũng

GD&TĐ - Theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, HLV Park Hang Seo đã đưa ra quyết định chính xác khi lựa chọn Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh đi đá SEA Games.

Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh tham dự SEA Games theo diện quá tuổi.
Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh tham dự SEA Games theo diện quá tuổi.

Hôm qua 8/4, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 3 cầu thủ quá tuổi của U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh là những gương mặt được chọn trong khi Quang Hải bất ngờ vắng mặt.

Nhiều người cho rằng, cựu tiền vệ của Hà Nội FC bận xuất ngoại thi đấu nên ông Park không thể điền tên hảo thủ này vào danh sách 3 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 31.

Theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, HLV Park Hang Seo đã đưa ra quyết định chính xác Cựu danh thủ Thể Công chia sẻ với trang Pháp luật và bạn đọc:

"Khi U23 Việt Nam chưa có 3 cầu thủ trên 23 tuổi thì hàng tiền vệ không đem đến sự chắc chắn cho lắm. Chúng ta có thể thấy không ai đảm bảo được cho khu trung tuyến. Do vậy việc gọi thêm Hoàng Đức và Hùng Dũng là điều quá tuyệt vời cho U23 Việt Nam.

Hoàng Đức và Hùng Dũng thuộc hạng xuất sắc bậc nhất ở hàng tiền vệ trên tuyển Việt Nam. Họ có tố chất lãnh đạo. Trong khi đó, Tiến Linh cũng là giải pháp tốt ở vị trí trung phong. Ở vòng loại cuối World Cup 2022, Tiến Linh thi đấu khá ổn trong giai đoạn đầu. Hy vọng ở SEA Games, cầu thủ này có thể lấy lại được phong độ tốt để đáp ứng được nhiệm vụ ghi bàn".

Về nguyên nhân Quang Hải không được ông Park lựa chọn, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định: "Ở khu vực Đông Nam Á, Quang Hải là một cầu thủ rất xuất sắc. Nhưng trước mắt Quang Hải có thể xuất ngoại rồi. Nếu cậu ấy sang CLB nào đó đúng dịp đá SEA Games thì có thể không được về tham dự. SEA Games không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Do vậy giải phóng Quang Hải cũng là điều nên làm.

Nếu có Quang Hải thì là điều tốt cho U23 Việt Nam. Nhưng không có Quang Hải cũng chẳng đáng lo vì Hùng Dũng và Hoàng Đức là những giải pháp tốt rồi. Có Hoàng Đức và Hùng Dũng thì hàng tiền vệ của U23 Việt Nam phải thuộc dạng mạnh nhất ở SEA Games 31. Không có 2 tiền vệ trung tâm nào đá tốt hơn Hoàng Đức và Hùng Dũng đâu.

Quang Hải nếu đá thì U23 Việt Nam cũng không bị phụ thuộc vào cậu ấy. Chúng ta vẫn mạnh hơn so với phần còn lại ở SEA Games 31.

Ở hàng tiền đạo, Tiến Linh nếu giữ được phong độ như giai đoạn đầu vòng loại cuối World Cup 2022 thì chúng ta sẽ có được tay săn bàn vô cùng tuyệt vời. Thời gian gần đây Tiến Linh có sa sút phong độ và tôi có lo lắng một chút. Hy vọng vào giải cậu ấy có thể đạt được phong độ tốt".

Sáng 8/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong giai đoạn tập trung cuối cùng để chuẩn bị cho SEA Games 31. Do trùng với thời điểm đang diễn ra Vòng loại và Vòng 1/8 Cúp quốc gia 2022, nên huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có trong tay 1/3 quân số.

Trước buổi tập, HLV Park Hang Seo đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn nhanh của báo chí, trong đó các quyết định lựa chọn nhân sự của U23 Việt Nam cho SEA Games 31 nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn cả.

Về vấn đề này, ông thầy người Hàn Quốc khẳng định ông cùng các cộng sự trong Ban huấn luyện luôn làm việc một cách công tâm, không để cảm xúc cá nhân xen vào quyết định lựa chọn nhân sự. “Tôi nghĩ mỗi người có một góc nhìn và quan điểm riêng.

Tôi là người làm chuyên môn nên quan điểm cũng khác với báo chí. Sắp tới đội U23 Việt Nam sẽ có HLV mới. Ông ấy cũng có thể có quan điểm sẽ khác với tôi. Đôi khi không chỉ thể hiện trên sân mà còn là hiểu biết về chiến thuật. Điều quan trọng chúng tôi công tư phân mình, hy vọng mọi người không lăn tăn, nghi ngờ vì chúng ta có quan điểm khác nhau”.

Trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam lần này không có một số gương mặt quen thuộc như Hai Long, Văn Tới, Hữu Thắng… Điều đó tạo nên những ý kiến trái chiều trong những ngày qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.