HUFI tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/11, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 và lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn (bìa phải), Hiệu trưởng HUFI trao bằng khen của Bộ cho các giảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.
PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn (bìa phải), Hiệu trưởng HUFI trao bằng khen của Bộ cho các giảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Năm học 2022-2023 là năm học gắn với 2 sự kiện đặc biệt của HUFI và ngành giáo dục, đó là sự kiện kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường (9/9/1982-9/9/2022) và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Với 40 năm xây dựng và phát triển Nhà trường, HUFI luôn tự hào và biết ơn đến các thế hệ nhà giáo; các thế hệ học viên, sinh viên đã chung tay vun đắp, xây dựng tạo nền móng cho sự phát triển Nhà trường như ngày hôm nay. Trải qua các chặng đường phát triển đó, HUFI luôn vượt qua những khó khăn, thách thức, từng bước khẳng định thương hiệu của một cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng hàng đầu của Việt Nam.

“40 năm nhìn lại, với rất nhiều thành tích và kết quả đã đạt được trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cho phép tôi thay mặt cho toàn thể các nhà giáo, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của HUFI gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy nguyên là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các cựu giáo chức, các cựu viên chức- người lao động đã dành nhiều công sức cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường nói riêng và của ngành giáo dục nói chung" - TS Thanh nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm với thầy cô giáo, các em tân sinh viên, TS Thái Doãn Thanh cho rằng: Từ xưa cho đến nay, dân tộc Việt Nam luôn coi trọng giáo dục là quốc sách, coi trọng nghề giáo, truyền thống tôn sư trọng đạo. Giáo dục luôn là lĩnh vực được cả xã hội quan tâm, điều đó chứng tỏ tinh thần hiếu học của người Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục hiện nay, chúng ta càng nhận thấy vai trò then chốt của nhà giáo như thế nào.

TS Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

TS Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

"Có thể nói, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là khâu then chốt trong sự nghiệp giáo dục. Chính vì thế, hiện nay, Đảng và Nhà nước đang quan tâm rất lớn đến đội ngũ các nhà giáo, trong đó làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà giáo chúng ta có thể an tâm để gắn bó với nghề, thể hiện rõ giá trị của nghề giáo trước xã hội. Đối với HUFI, tập thể lãnh đạo nhà trường cũng đã xác định trong chiến lược phát triển thì chiến lược phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo là chiến lược có vai trò then chốt trong mọi mục tiêu, chính sách phát triển của nhà trường" - TS Thanh nhấn mạnh.

Tại buổi lễ khai giảng năm học 2022- 2023, Nhà trường tuyên dương, khen thưởng và trao học bổng hơn 50 triệu đồng cho các tân Thủ khoa và Á khoa đầu vào có điểm cao trong kỳ tuyển sinh năm học 2022 – 2023.

Đáng nói, ngay trong buổi lễ, Nhà trường đón nhận sự tài trợ, ủng hộ của các doanh nghiệp lớn tài trợ học bổng cho sinh viên của trường như: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Vietcombank chi nhánh Tân Bình (1,1 tỷ), Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh Tân Phú (200 triệu), Công ty Cổ phần Nội thất Xây dựng Thành Thành Công (200 triệu), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – CN Lý Thường Kiệt (100 triệu)....

Ước tính trong lễ khai giảng năm học mới, HUFI đã tiếp nhận hơn 2 tỉ đồng học bổng tài trợ từ các doanh nghiệp cho các hoạt động hỗ trợ sinh viên.

Cũng trong dịp này HUFI tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 6 Chương trình đào tạo trình độ đại học do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn chứng nhận. Tính đến thời điểm này, Nhà trường có 21 Chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng ở các trình độ (trong đó có 2 chương trình đại học đạt chuẩn AUN, 3 chương trình thạc sĩ và 16 chương trình đại học đạt chuẩn KĐCLGD Moet).

Một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của sinh viên nhà trường

Một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của sinh viên nhà trường

Đặc biệt, HUFI cũng đã được cấp giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá chu kỳ 2 cấp cơ sở giáo dục năm 2022. Năm học 2022 – 2023, Trường tiếp tục triển khai tự đánh giá 3 chương trình đào tạo thạc sỹ và 4 chương trình đào tạo đại học. Với sự nỗ lực và hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện ở tất cả các chương trình của Nhà trường, HUFI đã từng bước khẳng định giá trị thương hiệu và là địa chỉ tin cậy của học sinh và phụ huynh trên cả nước.

Trước đó, ngày 19/11, HUFI đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 38 Tân Thạc sỹ và 973 Tân Cử nhân, Kỹ sư đã hoàn thành bậc học Thạc sỹ, Đại học chính quy, Đại học liên thông.

Trong tổng số 973 tân cử nhân, tân kỹ sư có 2 sinh viên đạt loại xuất sắc, 47 sinh viên loại giỏi và 580 sinh viên đạt loại khá nâng tổng số tân cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp trong năm 2022 là 4.282 (Đợt 1: 3.309) và 61 học viên tốt nghiệp thạc sĩ (đợt 1: 23 học viên).

Cùng ngày, tiếp nối các chuỗi sự kiện mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, HUFI đã tổ chức ngày Hội tân sinh viên. Ngày Hội sinh viên là dịp để tân sinh viên, sinh viên các Khoá, các ngành nghề khác nhau có cơ hội giao lưu, kết nối với nhau và với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động.

Ngày hội tân sinh viên diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: phát động phong trào đoàn hội, ra mắt giao lưu, kết nối giữa các câu lạc bộ sinh viên với doanh nghiệp thông qua triển lãm các gian hàng, trưng bày các sản phẩm do chính sinh viên HUFI làm ra… Tất cả kinh phí thu được từ hoạt động này sẽ được các câu lạc bộ trích ra gây quỹ cho hoạt động tình nguyện của các câu lạc bộ sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng HUFI trao bằng khen cho các tân sinh viên

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng HUFI trao bằng khen cho các tân sinh viên

Tại ngày Hội tân sinh viên, nhà trường đã vinh danh Thủ khoa trong kỳ tuyển sinh năm 2022 và trao 50 suất học bổng tổng giá trị 100 triệu đồng cho các sinh viên, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tích cực trong các hoạt động phong trào đoàn hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...