Huế: Bắt “siêu trộm” chuyên leo trèo, đột nhập cửa hàng để trộm cắp tài sản

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa bắt giữ một đối tượng chuyên leo trèo từ mái nhà rồi đột nhập các cửa hàng bán điện thoại di động để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Sang tại cơ quan công an.
Đối tượng Sang tại cơ quan công an.

Ngày 13/3, Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật của các vụ án.
Tang vật của các vụ án.

Danh tính đối tượng được xác định là Hồ Đức Sang (SN 1989, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế).

Theo cơ quan công an, trước đó, đối tượng Sang điều khiển xe mô tô đến cửa hàng buôn bán điện thoại di động có địa chỉ đóng tại 14 Hà Huy Tập, phường Xuân Phú TP Huế. Tại đây, Sang leo lên cây rồi lên mái tôn, dùng cà lê mở ốc vít trên tôn, sau đó sử dụng dây để đu người xuống đột nhập vào cửa hàng.

Sau khi đột nhập được vào bên trong, đối tượng này đã lấy 1 laptop HP màu bạc, 1 điện thoại Iphone, 1 điện thoại Oppo, 4 tai nghe màu trắng và 200.000 đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, đối tượng này đã đột nhập vào một cửa hàng buôn bán điện thoại di động khác trên địa bàn, chiếm đoạt 1 điện thoại Iphone 11 Pro; 1 điện thoại Iphone 8s Plus; 1 Iphone 7 Plus; 1 Iphone 6; 2 Ipad và 51 USD.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Huế đã nhanh chóng vào cuộc truy xét, xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Ban chuyên án xác định Sang là người gây ra các vụ án trên nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ