Huế: Bắt cặp đôi chuyên dàn cảnh để cướp tài sản

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa bắt giữ 2 đối tượng chuyên cảnh để cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn.

Đối tượng Dương Thị Minh Thanh tại cơ quan công an.
Đối tượng Dương Thị Minh Thanh tại cơ quan công an.

Ngày 18/3, Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ được xác định gồm: Dương Thị Minh Thanh (33 tuổi) và Trần Văn Quý (18 tuổi, cùng trú tại TP Huế).

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Theo cơ quan công an, trước đó, tại đoạn đường Chương Dương, gần cầu Trường Tiền (TP Huế), 2 đối tượng Thanh và Quý phát hiện một người phụ nữ đang dừng xe máy mua trái cây và bỏ túi xách vào bên trong cốp xe nhưng không khóa.

Lúc này đối tượng Thanh nhanh chóng đến giả vờ mua trái cây, che chắn và cảnh giới cho Quý ra tay lấy trộm túi xách, bên trong có hơn 2,1 triệu đồng và 1 chỉ vàng hiệu Duy Mong.

Ngay sau khi Thanh và Quý chiếm được tài sản thì bị Tổ công tác Đội Hình sự, Công an thành phố Huế và Công an phường Đông Ba đang mật phục tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thanh và Quý khai nhận thêm với thủ đoạn như trên, cả 2 cùng Nguyễn Thị Bé (42 tuổi) và Trần Đình Phong (24 tuổi, cùng trú tại phường Hương Sơ, TP Huế) đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản khác, chiếm đoạt 2 túi xách bên trong có tiền mặt, 2 điện thoại Iphone 7Plus, 1 điện thoại Vivo.

Hiện, cơ quan công an tạm giữ hình sự đối với Dương Thị Minh Thanh, riêng các đối tượng Quý, Bé, Phong cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.