Huawei công bố hệ điều hành mới nhanh hơn Android 60%

GD&TĐ - Trong một cuộc họp báo tại thành phố Dongguan, ông Richard Yu – giám đốc khối kinh doanh người tiêu dùng của Huawei – đã tiết lộ một hệ thống điều hành mới do công ty này tự phát triển mang tên HongmengOS, tên tiếng Anh là HarmoneyOS với hy vọng nó sẽ “mang thêm sự hòa hợp cho thế giới”. 

Huawei công bố hệ điều hành mới nhanh hơn Android 60%

Trước đó, người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi nói rằng hệ điều hành mới sẽ là hệ điều hành phổ cập trên nhiều thiết bị dùng internet (IoT) và nhanh hơn 60% so với Android OS. Theo ông, HarmonyOS sẽ “hoàn toàn khác so với Android và iOS”, đồng thời được đưa ra cuối năm nay trên các sản phẩm màn hình thông minh của Huawei.

Đây là phản ứng của Huawei sau khi bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen vì nghi ngờ có liên quan tới các cơ quan mật vụ của Trung Quốc. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc này nhưng Washington vẫn cấm các doanh nghiệp Mỹ giao thương với Huawei mà không có giấy phép đặc biệt.

Google đã dừng hợp tác với Huawei trong các lĩnh vực đòi hỏi chuyển giao thiết bị, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật đồng thời hủy sự truy cập của Huawei đối với những cập nhật của Android. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ đã tạm thời đưa ra sự cho phép chung nhằm hỗ trợ những chức năng hiện có và đưa ra bản cập nhật cho tới 19/8.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.