Huấn luyện viên Pochettino từ chối Man United để dẫn dắt Real Madrid?

GD&TĐ - Theo nhiều nguồn tin, huấn luyện viên người Argentina được cho là đã khước từ những lời mời gọi của Manchester United để chờ đợi Real Madrid.

HLV Pochettino được đoán từ chối MU để dẫn dắt Real Madrid.
HLV Pochettino được đoán từ chối MU để dẫn dắt Real Madrid.

Trước nhiều đồn đoán về tương lai sau khi rời PSG, mới đây tờ Daily Mail đã cập nhật những tin tức nóng hổi về tình hình của ông Mauricio Pochettino.

Theo đó, vị huấn luyện viên người Argentina được cho là đã khước từ những lời mời gọi của Manchester United để chờ đợi Real Madrid. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng MU và Pochettino "kết duyên" sau khi mùa giải này khép lại.

Tuy nhiên, thông tin về việc chủ tịch của Los Blancos, ông Florentino Perez muốn sa thải huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Trong khi đó, theo Manchester Evening News, MU cũng đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo cánh phải Antony, một trong những cái tên xuất sắc nhất Ajax vào mùa hè 2022.

Hiện nhiều "ông lớn" như Man City, Chelsea, Liverpool quan tâm đến Antony, nhưng MU rất tự tin giành chiến thắng bởi huấn luyện viên Ajax, Erik Ten Hag vốn là ứng viên nặng kí tiếp quản ghế thuyền trưởng của "Quỷ đỏ". 

Về phía Ronaldo, với việc đã bước sang tuổi 37, Cr7 hiểu rằng mình sẽ không còn đứng trên đỉnh cao được quá lâu do đó anh muốn tận dụng tối đa khoảng thời gian còn lại bằng cách giành thêm nhiều danh hiệu nhất có thể.

Mới đây, chính Ronaldo cũng đã lên tiếng tiết lộ thời điểm anh sẽ chia tay sân cỏ. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với DAZN, siêu sao sinh năm 1985 cho biết: “Thật khó để nói rằng tôi không muốn nhiều danh hiệu hơn nữa.

Bởi vì nếu tôi ở một câu lạc bộ cho tôi cơ hội để giành được nhiều thứ hơn thì tại sao tôi lại từ chối, và cả ở đội tuyển quốc gia. Tôi biết mình không còn nhiều năm nữa để thi đấu, có thể là 4 hoặc 5 năm nữa. Và tôi muốn giành được nhiều thứ hơn nữa”.

Ngoài ra, Ronaldo cũng cảm thấy rất tự hào về bộ sưu tập danh hiệu trong xuyên suốt của mình. “Bạn phải thông minh và biết rằng ở tuổi 18, 20 hay 25 bạn không giống như ở tuổi 35.

Bạn phải có sự trưởng thành, kinh nghiệm, thông minh để hiểu rằng có thể bạn mất một số thứ để giành chiến thắng trước người khác và có quyền tiếp tục cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Tôi không cần phải nói với bạn rằng tôi rất giỏi, bởi vì những con số (danh hiệu) sẽ nói lên điều đó”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.