Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Với chúng tôi, bây giờ mới cảm thấy không khí năm mới

GD&TĐ - Sau chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ cả nước, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Tại Giải vô địch Cup Bóng đá nữ châu Á vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các học trò đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc làm nên lịch sử khi giành quyền tham dự World Cup nữ 2023 khi đánh bại lần lượt tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 2-0 và tuyển nữ Đài Loan Trung Quốc với tỷ số 2-1 trong lượt trận play-off.

Sau chiến thắng vang dội trên, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam.

Sáng 10/2, chuyến bay mang số hiệu QH9134 của Bamboo Airways chuyên chở các thành viên Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam cùng Ban huấn luyện đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, sau hành trình bay thẳng từ Mumbai (Ấn Độ).

Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Với chúng tôi, bây giờ mới cảm thấy không khí năm mới ảnh 1
Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Với chúng tôi, bây giờ mới cảm thấy không khí năm mới ảnh 2
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức về nước trong niềm hân hoan chào đón của rất nhiều người hâm mộ nước nhà.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức về nước trong niềm hân hoan chào đón của rất nhiều người hâm mộ nước nhà.

Ngay khi xuống máy bay, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã được đón tiếp bằng nghi thức trang trọng nhất. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: "Bây giờ, khi trở về quê hương, chúng tôi mới cảm thấy không khí Năm mới".

"Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các cơ quan, hãng hàng không Bamboo Airways, các cơ quan báo đài đã đưa tin ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Chúng tôi đạt được thành tích vừa rồi là có sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Nhà nước, của mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước và đặc biệt là của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam”, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ thêm.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung phát biểu tại lễ đón.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung phát biểu tại lễ đón.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại lễ đón.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại lễ đón.

Theo chương trình dự kiến, chiều 10/2 Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp để chúc mừng các thành viên đội tuyển nữ giành vé đến World Cup 2023.

Lễ vinh danh đội tuyển nữ sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức vào sáng 11/2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...