HS miền núi khơi nguồn sáng tạo từ sách

GD&TĐ - Đây là chủ đề buổi sinh hoạt chuyên đề của thầy và trò Trường THPT Kháng Nhật (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), được tổ chức với hình thức sáng tạo, học mà chơi, thu hút sự tham gia của HS toàn trường.

Bộ sưu tập thời trang "Ước mơ từ những trang sách"
Bộ sưu tập thời trang "Ước mơ từ những trang sách"

Thời trang trong trang sách

Đây là phần thi giúp HS trải nghiệm sáng tạo. Sau 2 tuần chuẩn bị, 9 lớp học sinh đã đem đến 9 bộ sưu tập độc đáo, đa dạng, thẩm mỹ được thiết kế từ các chất liệu như nilon, bao tải, chai nhựa, giấy…

HS được gợi mở năng lực sáng tạo, thiết kế đồ dùng học tập tự làm, đổi mới cách học – đọc môn Ngữ văn trong nhà trường, góp phần giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường...

Đại diện 9 lớp tham dự phần thi "Thời trang trong trang sách"
 Đại diện 9 lớp tham dự phần thi "Thời trang trong trang sách"

Nhanh như chớp

Các thầy cô Trường THPT Kháng Nhật thiết kế trò chơi chia đội thi, trả lời 5 câu hỏi có liên quan đến các kiến thức cơ bản thuộc các lĩnh vực tự nhiên, xã hội, đời sống… đã được học, đọc, biết từ sách. 

Trong thời gian 15 giây,  phải đưa ra câu trả lời, mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra câu trả lời thì không có điểm cũng không bị trừ điểm. Phần thi này khích lệ học sinh hứng thú, tìm tòi trải nghiệm tri thức nhiều hơn từ sách.

Ban tổ chức trao phần thưởng cho các lớp
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các lớp 

Đoán ý đồng đội

Đây là phần thi dành cho khán giả. Ở phần thi này học sinh sẽ được phát huy năng lực làm việc nhóm, năng lực giải quyết các vấn đề, …

Có thể thấy mỗi phần thi là một cách thức đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh, phát huy năng lực sáng tạo của HS, đem đến hứng thú cho mỗi bài học.

Thông qua buổi sinh hoạt, HS được củng cố thêm kiến thức và kỹ năng đọc sách; đồng thời hiểu sâu sắc việc đọc sách để có tri thức, kiến thức phục vụ mình, phục vụ cho mọi người, sống tốt đẹp hơn, có ích cho xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ