HS Lào thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

HS Lào thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GD&TĐ)-Chiều 11/5, tại thủ đô Viêng chăn, Bộ GD&ĐT Lào phối hợp với Sở GD&ĐT thủ đô, Trường THPT Hữu nghị Việt Lào đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 700 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 cùng các thầy, cô giáo và đại diện các ban, ngành giáo dục Lào đã đến dự cuộc thi.

ccxcx
HS Trường THPT Hữu nghị Việt Lào thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VOVnews

Cuộc thi với  “Chủ đề Thi tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Việt, với sự tham gia của 4 đội đại diện cho 700 học sinh của nhà trường. Nội dung các câu hỏi đề cập đến thân thế sự nghiệp và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tình cảm Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ tịch Souphanouvong nói riêng và đất nước Lào nói chung. Mối tình Việt Lào truyền thống và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay… Trong phần thi trắc nghiệm kiến thức về thân thế và sự nghiệp của Bác, các đội chơi đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo khi đưa ra các câu trả lời bằng tiếng Việt rất nhanh và chính xác. Đặc biệt trong phần thi năng khiếu hát về Bác, các em cũng hát tiếng Việt rất hay, để lại ấn tượng mạnh cho người nghe.

Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, mục đích của cuộc thi là giúp học sinh hiểu biết hơn về thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giúp các em có điều kiện giao lưu, nâng cao trình độ tiếng Việt để đạt kết quả học tập tốt, xứng đáng với tình cảm mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho nhà trường .

Đây là đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa lớn trong giới học sinh phổ thông của Lào nhằm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới 121 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2011) và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Trường phổ thông trung học Hữu nghị Lào - Việt là quà tặng của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho nhân dân Lào, được đưa vào sử dụng năm 2010. Trường gồm tổ hợp nhà 3 tầng với 21 phòng học, có thể tiếp nhận khoảng 800 học sinh, có đầy đủ các trang, thiết bị phục vụ cho việc dạy và học cũng như rèn luyện thể chất.

Lập Phương (TH)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.