Phong trào vũ trang Ansar Allah tại Yemen, còn được gọi là phiến quân Houthi, đã tuyên bố rằng họ sẽ chấm dứt lệnh ngừng bắn vừa ký với Hoa Kỳ sau nhiều tuần giao tranh dữ dội và sẽ tham gia vào cuộc chiến với Washington, một phát ngôn viên của Houthi cho biết trong tuyên bố được đưa ra vào ngày 22 tháng 6 năm 2025.
Phiến quân Houthi cho biết quyết định này là để đáp trả "hành động xâm lược liên tục" của Hoa Kỳ và các đồng minh, bao gồm những cuộc tấn công gần đây vào các vị trí của lực lượng này ở Yemen. Việc lệnh ngừng bắn sụp đổ đe dọa một vòng leo thang mới tại khu vực vốn đã chìm trong xung đột giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ.
Lệnh ngừng bắn được Washington đàm phán vào tháng 5 năm 2025 sau khi lực lượng Hoa Kỳ chịu thiệt hại ở Yemen, với việc nhiều máy bay không người lái bị bắn hạ và tàu sân bay USS Gerald R. Ford buộc phải cơ động ra xa Biển Đỏ để tránh các cuộc tấn công tên lửa của Houthi.
Theo truyền thông Trung Đông, phiến quân đã sử dụng tên lửa chống hạm và máy bay không người lái do Iran sản xuất để đe dọa chiến hạm của Hoa Kỳ và phá vỡ hoạt động thương mại hàng hóa ở Vịnh Aden.

Thỏa thuận ngừng bắn kêu gọi Houthi ngừng các cuộc tấn công vào mục tiêu trên biển để đổi lấy việc đình chỉ những trận không kích của Hoa Kỳ, nhưng phiến quân cho biết Washington đã vi phạm thỏa thuận bằng cách tiếp tục các chuyến bay trinh sát và hỗ trợ hoạt động chống lại đồng minh của họ.
Sự sụp đổ của lệnh ngừng bắn trùng hợp với tình hình leo thang ở Trung Đông, nơi Iran - quốc gia ủng hộ Houthi, đang bị mắc kẹt trong thế bế tắc với Israel và Hoa Kỳ.
Theo các nguồn tin từ Iran, Tehran coi Houthi là đồng minh chủ chốt trong chiến lược gây sức ép với phương Tây, khi cung cấp cho họ tên lửa, máy bay không người lái và công nghệ để chế tạo chúng.
Phiến quân Yemen cho biết họ đã sẵn sàng tiếp tục tấn công các tàu chiến và tàu thương mại của Mỹ đi qua Biển Đỏ, điều này chắc chắn đe dọa đến tuyến đường thương mại quan trọng nối liền châu Âu với châu Á.